Hơn 28,22 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước, du lịch Thủ đô đang cho thấy sức bật ấn tượng, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu khu vực.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế thông tin, sáng 4/11, các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đã mở cửa trở lại phục vụ người dân và du khách, đồng thời tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt lũ từ ngày 2 - 3/11.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tiếp tục phối hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội gắn với chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2025 nhằm thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, nâng cao trải nghiệm, tăng mức chi tiêu trung bình của khách du lịch: Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm 2025, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025...
Những ngày vừa qua, Hội chợ Mùa Thu 2025 đã trở thành điểm hẹn sôi động của đông đảo doanh nghiệp du lịch, lữ hành và du khách. Đây không chỉ là không gian quảng bá sản phẩm và dịch vụ mà còn là dịp để doanh nghiệp kết nối trực tiếp với khách hàng và đối tác.
Để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP 12,5% theo Nghị quyết của Chính phủ và phấn đấu đạt 14% như tỉnh đề ra, trong 2 tháng còn lại của năm 2025, ngành Du lịch Quảng Ninh cần thu hút khoảng 2,77 triệu lượt khách, tổng thu du lịch phải đạt 8.638 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu cả năm đón 21,2 triệu lượt khách và tổng thu 58.000 tỷ đồng.
Các tuyến du lịch về với cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia đang dần được các doanh nghiệp lữ hành TP Hồ Chí Minh quan tâm khai thác. Không chỉ mở ra không gian khám phá cảnh quan và đời sống vùng biên, tour đến các cột mốc chủ quyền còn góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc.
Khám phá Hội chợ Mùa Thu 2025, người dân và du khách được hòa mình vào hành trình trải nghiệm Việt Nam qua muôn sắc màu vùng miền. Từ miền ví giặm xứ Nghệ, đại ngàn Gia Lai đến sông nước Cần Thơ và bản làng Thái Nguyên, mỗi gian hàng kể một câu chuyện riêng về con người, bản sắc và khát vọng vươn lên. Giữa không gian đậm hương thu, bước chân du khách như chậm lại để lắng nghe và cảm nhận nhịp thu đầy xúc cảm.
Ngày 31/10 tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Dự án “Mô hình quản lý điểm đến du lịch hiệu quả, hướng tới du lịch xanh, không rác thải nhựa và carbon thấp”, thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị quản lý điểm đến và chuyên gia du lịch.
TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chiến lược phát triển du lịch y tế liên vùng, kết nối thế mạnh y tế kỹ thuật cao của đô thị trung tâm với hệ sinh thái nghỉ dưỡng – trị liệu phong phú tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu là hình thành chuỗi sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe có thương hiệu và bền vững, đáp ứng xu hướng “du lịch phục hồi – chữa lành” đang phát triển mạnh trên toàn cầu.
Ngày 30/10, tại tỉnh Ninh Bình, Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các đối tác trong nước, quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.
Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng bộ sản phẩm du lịch y tế chất lượng cao và sẽ giới thiệu ra thị trường dịp cuối năm, hướng đến nhóm du khách có nhu cầu kết hợp khám chữa bệnh.
Ngày 29/10, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác đã làm việc với Đảng ủy xã Cúc Phương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Những ngày cuối tháng 10, hành trình “Dấu ấn vùng biên” đã mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm các điểm đến đặc biệt dọc tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia tại hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Hành trình không chỉ gợi mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới cho khu vực Nam Bộ, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua những dấu ấn thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc.
Ngày 25/10, Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức đón tàu biển quốc tế Discovery Princess với 1.200 du khách, chủ yếu đến từ Bermuda, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của Nha Trang trong ngày.
Ngày 24/10, tại Hà Nội, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo: Phát triển du lịch tại các công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở Việt Nam.
Tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận nhiều dự án du lịch sinh thái thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư ba dự án cảng hành khách quốc tế nằm ở khu vực phía Nam TP Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch bằng tàu biển.
Sân bay Quốc tế Techo, dự án trị giá 2 tỷ USD nằm cách Phnom Penh khoảng 29 km về phía Nam, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm du lịch chính của Campuchia.
Sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú cùng hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, trải dài từ vùng cao nguyên đến miền biển đảo, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đều xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Giai đoạn 2025 – 2030, các địa phương trong khu vực đưa ra nhiều định hướng phát triển, hướng đến hình thành những trung tâm du lịch chất lượng cao, mang tầm quốc tế.
Chiều 21/10, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch thành phố Huế, Ủy ban nhân dân xã Đan Điền (Huế) tổ chức Lễ ra mắt Tuyến đường tranh bích họa giảm nhựa Cư Lạc - Ngư Mỹ Thạnh nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần giảm rác thải nhựa tại điểm đến du lịch này.
Nhằm đạt mục tiêu hơn 11 triệu lượt khách năm 2025, Đà Nẵng tăng tốc chuyển đổi số và ký kết hợp tác với nền tảng quảng cáo để định vị thương hiệu trên các thị trường quốc tế mới.