Xử lý tình trạng trông giữ ô tô trái phép quanh các bệnh viện Hà Nội

Lợi dụng tình trạng quá tải bãi đỗ xe ở các bệnh viện lớn, một số đối tượng "cò mồi" đã chèo kéo, dẫn dắt người dân đưa ô tô về đỗ trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài để thu lợi trái phép. Lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, TP Hà Nội) được thông xe từ đầu năm 2023, cấm đỗ xe 2 chiều, vỉa hè mỗi bên rộng từ 7-7,5m, xung quanh có nhiều bệnh viện lớn như bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Giao thông Vận tải, bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Lợi dụng tình trạng quá tải bãi đỗ xe ở các bệnh viện trên, một số đối tượng "cò mồi" đã chèo kéo người dân từ cổng viện, dẫn dắt ô tô về đỗ trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài để thu lợi trái phép.

Đưa người nhà lên bệnh viện Nhi Trung ương để khám bệnh trong buổi sáng thứ 2 đầu tuần, anh N.V.A (tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Tôi vào bãi xe trong bệnh viện thì hết chỗ đỗ ô tô, lúc quay ra cổng thì có người đến hỏi có muốn gửi xe không. Tôi đi theo và được hướng dẫn đỗ ô tô ở trên vỉa hè, họ thu phí 100.000 đồng, nhưng không có vé gì cả, rồi họ chở tôi quay ngược lại bệnh viện bằng xe máy".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lợi dụng tuyến đường có vỉa hè rộng và có biển "Cấm đỗ xe" cả 2 chiều, các đối tượng "cò mồi" chèo kéo, dẫn dắt người dân về đỗ ô tô trên vỉa hè để thu phí.
Chú thích ảnh
Các đối tượng ngang nhiên căng dây thừng giữa các gốc cây xanh để "biến" khu vực vỉa hè thành bãi trông xe trái phép.
Chú thích ảnh
Sau khi đỗ xe, người dân được các đối tượng "cò mồi" đưa về bệnh viện bằng xe máy và thu phí trọn gói 100.000 đồng.
Chú thích ảnh
Nếu lái xe đỗ ô tô trên vỉa hè mà không nộp phí, các đối tượng "cò mồi" sẽ gây khó dễ.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, đại diện Công an phường Láng Thượng cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thực trạng trên và thường xuyên tổ chức lực lượng chốt trực, tuần tra, xử lý nghiêm hành vi trông giữ ô tô trái phép trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời triệu tập các đối tượng "cò mồi" lên trụ sở để tuyên truyền, yêu cầu viết cam kết.

Công an phường Láng Thượng cũng khuyến cáo người dân nên gửi ô tô ở các bãi trông giữ xe được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, để đảm bảo các quyền lợi có liên quan. Khi phát hiện các đối tượng "cò mồi" cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm hành vi trông giữ ô tô trái phép trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
Chú thích ảnh
Nghị định 100/2019NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021NĐ-CP) quy định phạt tiền từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe.
Chú thích ảnh
Công an phường Láng Thượng đã triệu tập các đối tượng "cò mồi", yêu cầu viết cam kết.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng cũng quyết liệt xử lý những trường hợp ô tô đỗ sau biển "Cấm đỗ xe" trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc.
Chú thích ảnh
Một số lái xe nghe theo "cò mồi" đỗ xe không đúng quy định đã được lực lượng chức năng tuyên truyền giải thích và xử lý theo quy định.
Thế Đoàn/Báo Tin tức
Vé xem trận Việt Nam - Indonesia: 'Cò' hét giá cao dù vắng người mua
Vé xem trận Việt Nam - Indonesia: 'Cò' hét giá cao dù vắng người mua

Nhiều "cò" vé hoạt động nhộn nhịp trước cổng trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đẩy giá vé trận bóng đá Việt Nam - Indonesia lên cao dù lượng người đến mua thưa thớt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN