Xe chở gạo quá tải làm sập cầu

Sáng 20/6, chiếc xe tải mang biển số 61H - 2790 chở quá tải (trên 30 tấn gạo tấm) đã làm sập cầu Bailley tại KM2 + 600 của tỉnh lộ 791- đường vành đai biên giới, thuộc ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, khiến giao thông trên đoạn đường này phải tạm ngưng.

Tại hiện trường, chiếc cầu dài 44,5m, bị gãy ngay chính giữa, các khung sắt bị gãy gập. Các mố ở 2 đầu cầu bị đứt rời khiến cầu bị gãy thành hình chữ V.

Chiếc xe tải nằm thẳng đứng, 1 đầu xe gác lên thành cầu, trong khi đuôi xe nằm gọn xuống suối. Phần lớn các bao gạo trên xe bị rơi xuống suối.

Theo tài xế xe tải 61H - 2790, xe chở tổng cộng 600 bao gạo (khoảng 30 tấn) đang chạy vào khu vực cửa khẩu Tân Nam – Mean Chay. Khi đi qua cầu thì gặp sự cố.

Các ngành chức năng đang cho trục vớt số gạo lên bờ để xác định chính xác trọng tải xe chở. Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh, có thể số gạo trên xe nhiều hơn so với khai báo của tài xế. Trước mắt, Sở sẽ nghiên cứu đề xuất dựng một cầu tạm để việc đi lại ở khu vực này không bị ách tắc.

Cầu Bailley được thiết kế bằng sắt, có khả năng chịu xe có tải trọng 15 tấn, nằm trên tỉnh lộ 791, nối liền các xã Hòa Hiệp (huyện Châu Thành), Tân Bình (huyện Tân Biên) với cửa khẩu Tân Nam – Mean Chay, là nơi trao đổi, mua bán nông sản của cư dân 2 bên biên giới.

Đây cũng là tuyến đường vành đai biên giới dài 36 km, nối từ cửa khẩu Quốc tế Xa Mát tới ngã ba Lò Gò.

Hiện nay, trên tuyến đường này có rất nhiều cây cầu có tải trọng 10 – 15 tấn vẫn đang “oằn mình chịu trận” cho các xe tải lớn đi qua. Theo người dân ở đây, các xe tải và xe chở sắn (củ mì) có khi chở nặng trên 70 tấn vẫn thường đi qua đây.

Vũ Tiến Lực
Sập cầu vì... khạc nhổ
Sập cầu vì... khạc nhổ

Một cây cầu ở thành phố Kolkata (Ấn Độ) đang đứng trước nguy cơ bị sập, không phải do những kẻ phá hoại, do thời tiết hay ăn mòn tự nhiên, mà do tệ khạc nhổ của người dân nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN