Xã Vĩnh Quỳnh nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Sáng 18/4, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đến dự buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Quỳnh được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng, bày tỏ vui mừng trước những thành tích đạt được của xã và tin tưởng xã Vĩnh Quỳnh sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi, góp phần xây dựng quê hương và huyện Thanh Trì giàu mạnh.

Xã Vĩnh Quỳnh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: ktdt.vn


Ôn lại truyền thống cách mạng của xã, ông Đỗ Khắc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quỳnh cho biết, trước ngày cách mạng Tháng 8/1945 bùng nổ, nhân dân nơi đây đã vùng lên, chống ách phát xít Nhật. Đêm 17/8/1945, tự vệ xã đã phối hợp tự vệ các xã lân cận, chặn đánh 2 xe lính khố xanh, tước vũ khí, thu 26 súng; chiến đấu tiêu diệt 12 tên địch. Đến đêm 22/8 đã khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân.

Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, Vĩnh Quỳnh là hậu cứ nuôi giấu cán bộ cách mạng, tập kết lương thực, thực phẩm và là bàn đạp để ta tiến công đánh địch ở nội thành. Theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946, nhân dân trong xã đã thực hiện kế sách: Vườn không nhà trống, Tiêu thổ kháng chiến, 74 gia đình đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ; đào 265 hầm, hào, bám đất, bám làng chiến đấu, gây cho địch tổn thất nặng nề.

Điển hình, trận đánh tháng 8/1948 tại thôn Vĩnh Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Mè, anh dũng lao thẳng vào đội hình địch, nổ lựu đạn, diệt 7 tên địch. Kháng chiến chống Pháp, các lực lượng du kích xã đã phối hợp với bộ đội, lực lượng chiến đấu các xã, đánh 13 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 31 tên địch, bắt sống 77 tên, phá hủy 25 máy bay các loại, đốt cháy hơn 60 vạn lít xăng, thu 205 khẩu súng và nhiều vũ khí đạn dược…

Người dân du xuân đầu năm mới Ất Mùi tại chùa Linh Thông, xã Vĩnh Quỳnh. Ảnh: HD


Phát huy truyền thống yêu nước, trong kháng chiến chống Mỹ, Vĩnh Quỳnh đã lập nhiều thành tích sản xuất, chiến đấu, phát triển kinh tế - xã hội. Ghi nhận thành tích của xã Vĩnh Quỳnh, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng xã tổng cộng 1.392 huân, huy chương, 380 Bằng khen các loại; vinh danh 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 12 liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ngày hôm nay, Vĩnh Quỳnh ngày càng phát triển cùng sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Năm 2015, xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Dương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN