Vùng hoa Hà Nội ngày giáp Tết

Như một nét sinh hoạt văn hóa, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người dân Thủ đô lại đổ về các vùng hoa Nhật Tân, Tây Tựu… để cảm nhận cái Tết đang đến rất gần và lựa chọn cho gia đình mình một cây đào, cây quất thật ưng ý.


Để đáp ứng thị hiếu chụp ảnh Tết, đặc biệt trong giới trẻ, mấy năm gần đây, một số gia đình đã mở dịch vụ cho người dân vào chụp ảnh. Và thế là các vườn hoa Nhật Tân, thung lũng hoa Hồ Tây, vườn hoa bãi đá sông Hồng đã tạo được sức hút đặc biệt thu hút người dân Thủ đô đến ngắm hoa, chụp những bộ ảnh cưới, ảnh lưu niệm… mang lại nét văn hóa rất riêng cho vùng hoa Nhật Tân và hâm nóng không khí những ngày đông giá rét.


Thế nhưng, Tết năm nay, vùng hoa Nhật Tân không còn đông khách như những năm trước. Năm ngoái, những ngày giáp Tết, mọi ngả đường dẫn vào vườn hoa Nhật Tân dường như luôn trong cảnh ùn ứ giao thông, người xe ken cứng. Muốn vào vườn hoa Bách Nhật ghi lại hình ảnh “thiên đường của các loài hoa” phải tìm mỏi mắt mới được một điểm gửi xe, vườn hoa lúc nào cũng tấp nập các nam thanh, nữ tú xúng xính váy áo tạo dáng, chụp ảnh. Nhưng năm nay “đường thông, hè thoáng”, vắng khách còn chủ vườn thì buồn tênh.


Hoa đào Hà Nội được nhiều khách hàng ưa thích. Ảnh: TTXVN


Qua Tết “ông Công, ông Táo” lượng khách đến ngắm hoa, chụp ảnh ở vườn hoa Bách Nhật đã vãn hẳn. Bà Oanh, một người làm công cho vườn hoa Bách Nhật cho biết, những khóm hoa cánh bướm này trồng cho dịp 8/3 còn hoa phục vụ đợt Tết phải trồng từ ba tháng trước. Thường thì vườn hoa đông khách vào các ngày thứ bảy, chủ nhật còn bây giờ sinh viên đã về quê ăn Tết nên vườn hoa vắng hẳn.


Nhưng không vì vắng khách mà những luống hoa kém đua sắc thắm “níu chân” những du khách "chung thủy" với vẻ đẹp tự nhiên của vùng hoa Nhật Tân. Những luống cúc đại đóa vàng rực, violet tím màu chung thủy, cánh bướm mỏng manh… vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với khách du xuân. Không chỉ có giới trẻ mà cả các bậc trung niên cũng yêu thích khi đến đây. Chủ vườn đã mở rộng vườn trồng thêm nhiều loại hoa đẹp, đồng thời lắp ráp, trang trí thêm nhiều mô hình chụp ảnh đẹp như ở studio hấp dẫn các bạn trẻ tới đây. Em Thanh, sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh cho biết, hoa ở đây phong phú đa dạng, đua sắc đặc trưng cho vùng hoa Nhật Tân là một địa điểm thú vị để sinh viên đến cảm nhận và khám phá.


Mặc dù phấn khởi với những vị khách “chung thủy” đến với vườn hoa Nhật Tân những ngày cuối năm nhưng bà Nga, làm dịch vụ chụp ảnh và cho thuê đồ tại đây không dấu được nỗi buồn. “Bây giờ các studio phim trường bung ra nhiều, hút mất khách của các vườn hoa, nhất là các đôi chụp ảnh cưới. Năm 2011 vườn hoa Bách Hợp mở cửa đầu tiên nên khách đến rất đông, nhưng sau đó có thêm một số địa điểm khác nên khách đến Bách Hợp giảm hẳn”, bà Nga nói. Hiện vé vào cửa của Bách Hợp vẫn duy trì 20.000 đồng/người, dịch vụ chụp ảnh là 100.000 đồng cho 60 kiểu ảnh (gửi Zalo), thuê một bộ quần áo 70.000 đồng.


Ra đời sau vườn hoa Bách Nhật, thung lũng hoa Hồ Tây vẫn giữ được “phong độ”, lượng khách đến đây vẫn khá đông. Chủ vườn thu giá vé vào cổng cao hơn vườn đào Nhật Tân một chút, giá vé người lớn là 80.000 đồng/lượt và trẻ em là 50.000 đồng/lượt.


Vườn hoa bãi đá sông Hồng cũng là điểm đến quen thuộc của những người yêu chụp ảnh ở Hà Nội bởi vườn có đa dạng các chủng loại hoa như bách nhật, cải vàng, hồng leo, cúc, đồng tiền, mào gà, quất… và đương nhiên không thể thiếu hoa đào, loài hoa đặc trưng của mùa xuân. Nơi đây cũng rất phù hợp cho các cặp đôi chụp những bộ sưu tập ảnh với nhiều cảnh lãng mạn như cầu gỗ bắc ngang hồ nước, xích đu, cối xay gió và cả khung cảnh làng quê Việt Nam với con trâu, cái cày, đống rơm, vại nước, hàng cau, rồi cả những chiếc xích lô, xe jeep cổ… phù hợp với sở thích của nhiều du khách khác nhau.


Bãi đá sông Hồng cũng là điểm chụp ảnh cưới yêu thích của nhiều cặp đôi. Giá vé vào cổng vườn hoa bãi đá sông Hồng là 30.000 đồng/người, vé xe máy 5.000 đồng, thêm chi phí ăn uống, mỗi người chi hết khoảng 60.000-100.000 đồng cho một chuyến chụp ảnh. Còn làng hoa Tây Tựu, làng hoa lâu đời nhất trong những làng hoa nổi tiếng ở Hà Nội lại là địa điểm lý tưởng cho du khách ghi lại những bức ảnh đẹp, tự nhiên nhất trong những ngày Tết .



Tin Tức/TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN