Vụ bốn học sinh đuối nước ở Phú Yên: Hoàn thành công tác tìm kiếm nạn nhân

Ông Trần Minh Trí, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, trong sáng 16/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể em học sinh cuối cùng trong vụ bốn học sinh bị đuối nước xảy ra vào chiều 14/11.

Chú thích ảnh
Một thi thể em học sinh được tìm thấy chiều 15/11. Ảnh: TTXVN phát

Thi thể em B.Q.K được tìm thấy ở bãi biển Đông Tác (phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa), cách địa điểm xảy ra vụ đuối nước khoảng 20km. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể em K. cho gia đình lo hậu sự.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 14/11, một nhóm học sinh Trường Tiểu học xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa rủ nhau đến khu vực Sông Ba để chơi và tắm sông. Trong lúc tắm, bốn em Đ.H.L.M, B.Q.K, T.N.B.T và T.T.Tr (cùng sinh năm 2013, cùng trú tại xã Hòa Phú) bị nước cuốn trôi mất tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ và vận hành 7 ca nô chia thành 3 tổ để mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể hai em M và T; chiều 15/11 tìm được thi thể em T.T.Tr. Công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do nước sông dâng cao và gió mạnh. Chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình các nạn nhân tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Tỉnh ủy Phú Yên ra thông báo yêu cầu các địa phương cảnh báo về an toàn trong mùa mưa lũ; tăng cường tuyên truyền về phòng, chống đuối nước nhằm tránh những tai nạn thương tâm xảy ra.

Tường Quân (TTXVN)
Vụ bốn học sinh đuối nước tại Phú Yên: Tìm thấy thêm một thi thể
Vụ bốn học sinh đuối nước tại Phú Yên: Tìm thấy thêm một thi thể

Đến khoảng 15 giờ ngày 15/11, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thêm một thi thể (của em T.T.T) trong vụ bốn học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm vào chiều 14/11. Như vậy, đến nay, ba nạn nhân được tìm thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN