Ứng phó với bão số 10: Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó với bão số 10 diễn ra sáng 3/11 tại Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chịu ảnh hưởng bởi bão số 10, mưa lũ và hoàn lưu bão số 9 thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ: Kiểm tra chặt chẽ số lượng tàu hoạt động trên biển cũng như neo đậu tại bờ; Thông báo, hướng dẫn các tàu di chuyển, tránh trú vào nơi an toàn hoặc không đi vào các khu vực nguy hiểm; kiểm tra hoạt động của các tàu vận tải, tàu vãng lai đảm bảo an toàn.

Chú thích ảnh
Bão số 9 vừa qua, người dân miền Trung lại phải ứng phó với bão số 10. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Chủ động ứng phó bão số 10, tích cực tìm kiếm cứu nạn người mất tích   

Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết: Bão số 10 diễn biến phức tạp, gây mưa lớn cho khu vực miền Trung, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Do vậy, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố ảnh hưởng bão số 10 chỉ đạo, đôn đốc trong ứng phó với bão... trong đó lưu ý việc thống kê nhà dân, bệnh viện, trường học, các công trình công cộng đang bị ngập, hư hại, công tác khôi phục cơ sở vật chất sau mưa lũ, công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn tại Quảng Nam, Bình Định, Thủy điện Rào Trăng 3...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi chặt chẽ bão số 10, kịp thời ban hành bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, truyền thông.

Dự báo ngày 5/11, bão cập bờ gây mưa lớn khu vực miền Trung và Bắc Tây Nguyên    

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết: Bão số 10 di chuyển chậm, tốc độ trung bình khoảng 10 km/giờ, khoảng sáng sớm 5/11, vùng biển các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hoà có gió giật mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà từ sáng 5/11 có gió mạnh, khu vực đất liền ven bờ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sâu hơn trong đất liền có gió giật cấp 6.

"Đặc điểm của bão số 10 là hoàn lưu mây lệch tâm, nên từ chiều 4/11, khu vực miền Trung có mưa, mưa to nhất sẽ bắt đầu từ gần sáng và ngày 5/11, kéo dài đến hết ngày 6/11 ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa từ 100-150 mm/đợt; từ các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa từ 250-350mm/đợt. Từ ngày 5-7/11, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa từ 150-250mm/đợt". Giám đốc Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi lên mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3. Các sông chính từ tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kom Tum lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2, sông nhỏ lên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.   

Hướng dẫn 8 tàu với 60 lao động tránh trú an toàn

Thông tin từ Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 3/11 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.877 phương tiện/232.118 người, biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện còn 8 phương tiện với 60 lao động (Bình Định) trong vùng nguy hiểm đã nhận thông tin và đang di chuyển vòng tránh.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, tính đến 9 giờ ngày 3/11, mưa lũ và hoàn lưu sau bão số 9 đã làm 36 người chết gồm: Nghệ An 8, Quảng Nam 26 (Nam Trà My 17, Bắc Trà My 1, Phước Sơn 8), Gia Lai 1, Đắk Lắk 1; 58 người mất tích (Nghệ An 1, Quảng Nam 21 (huyện Nam Trà My 15, Phước Sơn 5, Hiệp Đức 1), Bình Định 23, Kon Tum 1, Thuỷ điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên-Huế) 12.

Tại tỉnh Quảng Nam đã duy trì lực lượng 7.239 người và 103 phương tiện các loại để tìm kiếm người mất tích 

Việc tìm kiếm 23 ngư dân mất tích trên biển, trong đó 11 ngư dân tàu BĐ 97469 TS và 12 ngư dân tàu BĐ 96388 TS vẫn đang được các đơn vị chức năng phối hợp với lực lượng kiểm ngư tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10, tối 2/11, lực lượng cứu hộ trên biển đã về căn cứ để đảm bảo an toàn.

Theo Báo cáo nhanh của Bộ Giao thông Vận Tải, tính đến 9 h ngày 3/11, các tuyến Quốc lộ trong khu vực còn 36 điểm ách tắc giao thông, trong đó 3 điểm ngập ở Quốc lộ 46 và Quốc lộ 15; 33 điểm, sạt lở gồm: Quốc lộ 49 (Thừa Thiên-Huế) 5 điểm; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây 1 điểm tại Quảng Trị, 6 điểm tại Thừa Thiên-Huế; Quốc lộ 15D (Quảng Trị) 10 điểm; Quốc lộ 12A (Quảng Bình) 1 điểm; Quốc lộ 9B (Quảng Bình) 1 điểm; đường Trường Sơn Đông (Quảng Nam) 9 điểm; Quốc lộ16 (Nghệ An) 2 điểm; Quốc lộ 7B (Nghệ An) 1 điểm, Quốc lộ 46B (Nghệ An) 1 điểm.

Đến 9h ngày 3/1 còn 16.977 hộ dân bị ngập, trong đó Nghệ An có 16.370 hộ và Hà Tĩnh: 607 hộ. 

Xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình còn bị chia cắt do sạt lở Quốc lộ 12A.

Hai huyện Nam Trà My và Phước Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam có 5 khu vực bị sạt lở đất.   

Đại diện Bộ Công thương cho biết, tính đến hết ngày 2/11, đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 153 xã. Hiện còn 52 xã mất điện tại 2 tỉnh gồm: Quảng Nam 12, Quảng Ngãi 40.  

Tại tỉnh Bình Định, sự cố sạt lở kè biển Tam Quan với chiều dài khoảng 1.600m và nhiều đoạn đê, kè bị bồi lấp, hư hỏng.

Tỉnh Quảng Nam có 5.100m đê bị sạt lở, hư hỏng.

Tỉnh Nghệ An, sạt lở mái đê Đồng Văn, huyện Thanh Chương (đã xử lý khắc phục đảm bảo an toàn); đê Kênh Thấp, huyện Hưng Nguyên bị nứt dọc thân đê với chiều dài 10m, tràn qua mặt đê với chiều dài 1.100m (tại xóm 3, 4, 5, 7, 8 xã Hưng Đạo).

Thắng Trung (TTXVN)
Bão số 10 đang tiến gần Hoàng Sa, sẽ vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa
Bão số 10 đang tiến gần Hoàng Sa, sẽ vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Hiện nay, bão số 10 đã áp sát, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Nam. Dự báo, đến 10 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 130 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN