Tuyến xe buýt đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh hoạt động trở lại sau thời gian cách ly xã hội

Ngày 28/4, tuyến xe buýt đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh đã chính thức được hoạt động trở lại sau thời cách ly xã hội trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tuyến xe buýt số 5 đầu tiên đi vào hoạt động.

Theo đó, tuyến xe buýt không trợ giá số 5, lộ trình bến xe Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh) - bến xe Biên Hòa (Đồng Nai) đã được phép hoạt động trở lại đón khách. 

Để đi vào hoạt động đón khách, xe buýt số 5 này phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí trong công tác phòng chống dịch COVID-19 do UBND TP Hồ Chí Minh mới ban hành.

Chú thích ảnh
Nhân viên vệ sinh nghế ngồi, tay vịn...trên xe buýt.

Ngoài ra, tài xế và tiếp viên phải đeo khẩu trang, găng tay khi làm việc. Đồng thời khử trùng bên trong xe để phòng chống dịch. Khi khách lên xe sẽ được tiếp viên đo thân nhiệt và khách ngồi phải giữ khoảng cách an toàn.

Tin,ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Xe buýt Hà Nội chở không quá 20 người/ chuyến, không đi qua vùng dịch
Xe buýt Hà Nội chở không quá 20 người/ chuyến, không đi qua vùng dịch

Sau khi nới lỏng cách ly, xe buýt Hà Nội đã hoạt động trở lại, tất cả hành khách đi xe buýt đều tuân thủ quy định ngồi giãn cách để phòng dịch, không chở quá 20 người trên xe. Cùng với đó, xe buýt cũng được yêu cầu không đi qua các vùng đang có dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN