Trượt chân ngã xuống hồ, hai học sinh bị đuối nước thương tâm

Chiều 7/2, trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong. Thi thể hai nạn nhân được xác định là Huỳnh Thanh Trúc (sinh năm 2008) và Nguyễn Triệu Vi (sinh năm 2007) cùng quê tỉnh Cà Mau đã được đưa lên bờ bàn giao cho gia đình.

Chú thích ảnh
Khu vực tìm vớt thi thể hai trẻ em đuối nước. 

Thông tin ban đầu cho biết: Chiều 7/2, một nhóm học sinh ra hồ nước thuộc phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chơi. Khi chơi gần bờ hồ thì không may Huỳnh Thanh Trúc và Nguyễn Triệu Vi trượt chân ngã xuống hồ, các em còn lại đã chạy báo người lớn, nhưng do khu vực hồ nằm xa khu dân cư nên khi mọi người đến nơi hai em đã chìm xuống nước.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương đã điều các phương tiện cùng 16 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm thấy thì cả hai đã tử vong. 

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo, người dân cần nhắc nhở con em mình tránh xa ao, hồ, sông, suối để hạn chế những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Bình Phước: Ăn tất niên về, người đàn ông đuối nước thương tâm
Bình Phước: Ăn tất niên về, người đàn ông đuối nước thương tâm

Vào lúc 15 giờ 40 ngày 24/1, lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bình Phước) đã trục vớt được thi thể ông Nguyễn Ngọc Hòa (62 tuổi, trú tại ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), nạn nhân vụ đuối nước thương tâm do lật thuyền trên suối Tầm Riêu, một nhánh của Sông Bé (đoạn nằm giữa địa phận xã Thanh Hòa và xã Tân Tiến, của huyện Bù Đốp).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN