Việc làm này không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp mà còn giúp trang bị hành trang cần thiết để những người lầm lỡ tự tin tái hòa nhập cộng đồng.
Trung tá Trần Văn An (Công an thành phố Cần Thơ) chia sẻ các thông tin liên quan về quy trình phối hợp giữa ngành y tế và ngành công an trong kiểm soát HIV. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN
Hoạt động cấp Căn cước công dân cho học viên đang cai nghiện ma túy được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Phú Lợi tổ chức tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Theo đó, 271 học viên đang thực hiện quy trình cai nghiện tại đây đã được cấp Căn cước công dân. Danh sách người đang cai nghiện được lập chi tiết nhằm xác định chính xác những trường hợp chưa có căn cước, đảm bảo việc cấp thẻ được thực hiện kịp thời và đầy đủ, không bỏ sót trường hợp nào. Lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục thu nhận hồ sơ cấp mới Căn cước công dân đối với những học viên chưa từng có giấy tờ tùy thân. Đồng thời, các cán bộ cũng thực hiện cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân đối với các trường hợp bị mất hoặc căn cước đã hết hạn sử dụng.
Hoạt động cấp Căn cước công dân lần này được đánh giá là bước đi cần thiết và mang ý nghĩa dân sinh sâu sắc. Căn cước công dân giúp người cai nghiện cập nhật chính xác thông tin về nơi cư trú hiện tại và có đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp pháp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho họ trong các giao dịch hành chính, dân sự sau này, đặc biệt là hỗ trợ đắc lực cho quá trình tìm kiếm việc làm. Việc có đầy đủ giấy tờ tùy thân giúp họ ổn định tâm lý, xóa bỏ mặc cảm tự ti trước khi tái hòa nhập cộng đồng.
Song song với việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về nhân thân, công tác giáo dục, nâng cao trình độ văn hóa cho học viên cũng được Công an thành phố Cần Thơ đặc biệt chú trọng. Công an thành phố đã phối hợp với Trường Tiểu học Lương Thế Vinh và Trường Tiểu học Hùng Vương tổ chức Lễ khai giảng lớp bổ túc văn hóa cho 135 học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (phường Đại Thành).
Theo kế hoạch, chương trình bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng. Tại đây, các học viên sẽ được đội ngũ báo cáo viên, giáo viên trực tiếp truyền đạt, giảng dạy các kiến thức thiết thực. Nội dung đào tạo bao gồm các kiến thức về chính trị, pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, học viên còn được rèn luyện về đội ngũ, trật tự nội vụ và rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe.
Đáng chú ý, chương trình cũng dành nhiều thời lượng cho việc giáo dục kỹ năng sống và bổ túc văn hóa với 2 môn cơ bản là Toán và Tiếng Việt. Mục tiêu của chương trình là trang bị nền tảng kiến thức toàn diện từ chính trị, pháp luật đến văn hóa, kỹ năng sống và nếp sống vệ sinh, trật tự.
Thông qua quá trình học tập, Ban tổ chức kỳ vọng giúp học viên có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi, tạo dựng ý thức và thói quen sinh hoạt có tổ chức, nề nếp. Các lớp học này giúp người cai nghiện hiểu rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội. Từ đó, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện và trở về địa phương.
Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy và quản lý, điều trị cho người nghiện ma túy tại Cần Thơ được quan tâm thực hiện đồng bộ, gắn liền với đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và chỉ huy Cơ sở cai nghiện ma túy luôn dành sự quan tâm sát sao với nhiều hoạt động cụ thể. Những nỗ lực này góp phần ổn định tư tưởng, tạo niềm tin và động lực để người cai nghiện phấn đấu hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện hiệu quả.
Ngoài ra, Cơ sở cai nghiện ma túy cũng đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và giáo dục. Các hoạt động này bao gồm tổ chức dạy nghề, giáo dục chính trị - pháp luật, kỹ năng sống, đồng thời duy trì thường xuyên các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức họp đánh giá, xếp loại học viên hằng tuần để kịp thời động viên, uốn nắn; định kỳ thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc và bảo đảm chế độ ăn dinh dưỡng cho học viên.
Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với nòng cốt là lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục đã tạo ra môi trường thuận lợi để người cai nghiện tích cực học tập, thay đổi nhận thức. Những tấm Căn cước công dân mới và những kiến thức được trang bị từ lớp học bổ túc sẽ là hành trang quý giá, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.