TP Hồ Chí Minh: Yêu cầu lắp camera giám sát để xử lý vi phạm về môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã, đặc khu lắp đặt bổ sung camera, thiết bị ghi hình. Đông thời, tận dụng nguồn camera từ các hộ dân trong khu vực để giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm về môi trường.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh yêu cầu lắp camera giám sát để kịp thời xử lý hành vi vi phạm lĩnh vực môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản “khẩn” số 822/SNNMT-KTr về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh và UBND 168 phường, xã, cùng đặc khu Côn Đảo.

Văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát và xác định các khu vực có nguy cơ cao hoặc thường xuyên xảy ra vi phạm xả thải như chợ, trường học, bệnh viện, cống dạ cầu, khu đất trống và các công trình xây dựng chưa thi công. Sở cũng đề nghị lắp đặt bổ sung camera giám sát, tận dụng hệ thống camera từ các hộ gia đình trong khu vực để hỗ trợ công tác giám sát và kịp thời phát hiện vi phạm.

Ngoài ra, Sở yêu cầu triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân về các vi phạm môi trường. Cùng với đó, cần bố trí lực lượng chức năng triển khai các biện pháp thiết thực để ngăn chặn hành vi vận chuyển và đổ chất thải trái phép. Việc xử phạt các hành vi vi phạm cần được duy trì một cách thường xuyên và liên tục.

Chú thích ảnh
Sở NN&MT đề nghị địa phương tận dụng nguồn camera từ các hộ gia đình trong khu vực để hỗ trợ cho công tác giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm.

Sở NN&MT cũng đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc xả nước thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong thời điểm mùa mưa nhằm kịp thời ngăn chặn các trường hợp lợi dụng trời mưa để lén xả nước thải chưa xử lý ra môi trường.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về vệ sinh nơi công cộng. Các nội dung tuyên truyền phải rõ ràng, cụ thể, đặc biệt là các hành vi vi phạm và mức phạt tương ứng theo quy định của pháp luật. Hình thức tuyên truyền sẽ được điều chỉnh tùy theo đối tượng để đảm bảo hiệu quả.

Mới đây, báo chí phản ánh vụ việc đổ chất thải trái phép tại khu đất thuộc phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức (nay là phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh). Trước sự việc này, Sở NN&MT đã có Công văn số 454/SNNMT-KTr yêu cầu UBND phường Long Bình kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc. Ngoài ra, tại Công văn số 457/SNNMT-KTr ngày 16/7, Sở cũng đã đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra các tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ hỗ trợ xác minh và xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh: Tuyến đường Hoàng Hoa Thám ngổn ngang rác thải sau 4 tháng thông xe
TP Hồ Chí Minh: Tuyến đường Hoàng Hoa Thám ngổn ngang rác thải sau 4 tháng thông xe

Dù đã được đưa vào sử dụng gần hai tháng, tuyến đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hoàn thiện đồng bộ do phần vỉa hè vẫn đang thi công dang dở. Theo đó, vỉa hè này đang bị biến thành bãi rác tự phát, gây mùi hôi thối nồng nặc, làm mất mỹ quan đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN