TP Hồ Chí Minh nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở tôn giáo.
Tại Tổ đình Kim Sơn (phường Đức Nhuận), một trong những cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, không khí luôn ấm áp không chỉ bởi khói hương mà còn bởi hơi ấm từ những gian bếp từ thiện. Vào những ngày rằm, mùng một hay lễ lớn, hàng ngàn suất ăn được chuẩn bị, đồng nghĩa với việc nhu cầu sử dụng điện, nhiệt tăng cao. Đây chính là lúc nỗi lo về an toàn cháy nổ được đặt lên hàng đầu.
Để giải quyết bài toán đun nấu lớn, Tổ đình Kim Sơn đã triển khai một giải pháp sử dụng hệ thống nấu bằng hơi nước nóng. Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận, Trụ trì Tổ đình Kim Sơn cho biết, hệ thống này mang lại sự an toàn và tiện lợi vượt trội: “Phần dưới chúng tôi đun bằng củi nhỏ, còn ở trên hoàn toàn là hơi nước nóng. Nước được cung cấp tự động, có đồng hồ đo nhiệt, khi sôi sẽ dẫn theo ống tới các nồi nấu, hoàn toàn không có lửa trực tiếp nên an toàn hơn rất nhiều. Củi cũng chỉ cần ít, lại có chuông báo khi nhiệt độ cao nên tôi rất an tâm”.
Tổ đình Kim Sơn đầu tư hệ thống bếp nấu hiện đại hạn chế tối đa cháy nổ xảy ra.
Không chỉ đầu tư trang thiết bị, quy định về phòng cháy trong chùa cũng được Sư trụ trì quán triệt một cách nghiêm khắc, xuất phát từ chính trách nhiệm với tính mạng con người và sự an toàn của bá tánh xung quanh.
Sư Thích Nữ Lệ Thuận cho biết: “Do ba mặt nhà chùa đều tiếp giáp với nhà dân nên tôi luôn đặt nhiệm vụ PCCC lên hàng đầu. Hậu quả khi sự cố xảy ra là không lường hết được, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và cả pháp lý nữa. Vì vậy, tôi quy định dứt khoát không cho các ni cô nấu nướng, kể cả dùng bình siêu tốc hay bàn ủi trên phòng riêng. Mọi sinh hoạt ăn uống đều tập trung dưới bếp. Ai vi phạm, tôi sẽ cho ra khỏi chúng (khỏi tập thể ni cô - PV). Đó là quy định không thể thay đổi”.
Lực lượng chức năng hướng dẫn công tác PCCC&CNCH tại Tổ đình Kim Sơn.
Hàng năm, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hồ Chí Minh (Khu vực 17) đều đặn tổ chức các buổi tập huấn cho tăng ni, phật tử tại Tổ đình Kim Sơn. Việc này đã trở thành một hoạt động thường niên không thể thiếu, bởi mỗi năm chùa đều có sự thay đổi về nhân sự, người mới đến, người cũ đi. Kiến thức vì thế phải được bồi đắp liên tục.
Trong buổi tập huấn mới đây, các chiến sĩ cảnh sát đã hướng dẫn tỉ mỉ từ cách nhận biết các loại bình chữa cháy, cách sử dụng cho đến kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy và cách thoát nạn an toàn.
Các Ni sư thực hành dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy tại chỗ.
Cầm trên tay chiếc bình chữa cháy vừa được thực hành, Ni sư Hạnh Tâm vui vẻ chia sẻ cảm nhận: “Buổi thực tập này bổ ích lắm. Nhìn các chú hướng dẫn và mấy cô thực hành thì thấy cũng dễ. Điều quan trọng nhất có lẽ là mình phải giữ được bình tĩnh để xử lý tình huống. Những buổi học như thế này làm tôi tự tin hơn, để lỡ sau này có sự cố xảy ra cũng biết cách bình tĩnh mà xử lý”.
Các buổi tập huấn giúp tăng ni, phật tử tại các cơ sở tôn giáo nâng cao kiến thức, chủ động phòng chống cháy nổ.
Theo Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh, công tác này không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự phối hợp chặt chẽ: “Đối với các cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn, chúng tôi luôn phối hợp để vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn trực tiếp. Chúng tôi tổ chức thực tập và trang bị kỹ năng PCCC ngay tại cơ sở. Ngoài ra, không chỉ tuyên truyền cho các tăng ni, phật tử, chúng tôi còn lồng ghép tuyên truyền kỹ năng cho cả người dân đến tham dự lễ tại các cơ sở này”.