TP Hồ Chí Minh: Đề xuất sửa chữa tượng Trần Nguyên Hãn và Lê lợi với kinh phí gần 2 tỷ đồng

Trước tình trạng tượng Trần Nguyên Hãn và Lê Lợi bị hư hại, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã gởi đề xuất lên UBND TP Hồ Chí Minh phương án sửa chữa với kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn vào chiều 8/6.

Chiều 8/6, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan kiểm định chất lượng chuyên sâu tượng Trần Nguyên Hãn và Lê Lợi do bị hư hại trong thời gian đặt tạm tại công viên Phú Lâm (Quận 6). Sau khi cùng các đơn vị kiểm tra thực tế tượng Trần Nguyên Hãn và Lê Lợi ở công viên Phú Lâm vào ngày 16/3, Sở nhận thấy việc đánh giá, kiểm định chất lượng chuyên sâu hai tượng đài này là rất cần thiết và phải làm sớm.

Năm 2013, khi UBND Thành phố có chủ trương xây dựng cầu vượt tại vòng xoay Cây Gõ (Quận 6) và năm 2014 thực hiện tuyến Metro số 1 tại khu vực vòng xoay chợ Bến Thành (Quận 1), UBND Quận 1 và Quận 6 đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành di dời tượng vua Lê Lợi và cụ Trần Nguyên Hãn về bảo quản tại công viên Phú Lâm. Thời gian qua, 2 tượng đài được bảo quản bởi lớp khuôn thạch cao bọc ngoài cùng hệ khung thép “I” 100mm bảo vệ; tất cả khung và tượng đều được phủ bạt che kín. UBND Quận 6 đã thực hiện công tác bảo quản khuôn viên xung quanh bằng cách lập hàng rào bảo vệ và được đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự khu vực.

Từ trước năm 1975 đến khi được di dời tạm, tượng vua Lê Lợi và cụ Trần Nguyên Hãn đã hiện diện ở Thành phố Hồ Chí Minh như là sự thân thuộc, một dấu ấn ký ức thân quen của người dân thành phố. Do vậy, công tác tu bổ, sửa chữa hai tượng này cần phải gấp rút thực hiện để trả lại nguyên trạng tại vị trí cũ.

Để sửa chữa hai tượng này, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành bổ sung dự toán là 1,995 tỉ đồng, thời gian dự kiến là 98 ngày với 4 bước: Chụp ảnh khảo tả toàn bộ công trình và chi tiết công trình; gia công toàn bộ hệ khung chịu lực cho tượng đã bị hư hại, ăn mòn có thể sụp đổ gây mất an toàn và không đảm bảo hiện trạng tượng; tháo dỡ, tách lớp toàn bộ khuôn thạch cao bị hư hỏng đang bao bọc quanh tượng; thực hiện kiểm định chuyên sâu chất lượng tượng và vệ sinh tượng, trả lại màu, lớp bề mặt tượng, gia cố các vị trí mất liên kết bằng vật liệu chuyên dụng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ
TP Hồ Chí Minh: Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ

Ngày 8/6, các Trạm y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ, sau thời gian tạm hoãn vì thiếu loại vitamin này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN