TP Hồ Chí Minh dành gần 819 tỷ đồng chăm lo cho đối tượng chính sách dịp Tết

Theo kế hoạch của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động, Đoàn đại biểu thành phố đi thăm, chúc Tết đối tượng chính sách có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội tại các quận, huyện và các đơn vị của thành phố nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020, tổng kinh phí chăm lo Tết năm nay sẽ là gần 819 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Cụ thể, gia đình chính sách có công mức hỗ trợ từ 1,3-3,1 triệu đồng/suất. Diện hộ nghèo được hỗ trợ 1,25 triệu đồng/suất. Diện bảo trợ xã hội 1,15 triệu đồng/suất. Bên cạnh đó, tổ chức thăm và tặng quà các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo cao cấp Trung ương đang sinh sống tại thành phố, nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố; các cán bộ lão thành cách mạng với 6,5 triệu đồng/suất; liệt sĩ tiêu biểu với 4,5 triệu đồng/suất; thăm, tặng quà Tết cho nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận Tổ quốc với mức 3,1 triệu đồng/suất… Năm nay, hoạt động thăm, tặng quà cho các đối tượng sẽ kết thúc trước ngày 23 âm lịch.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Xuân, mừng Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố thi đua lập thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố cũng thực hiện các chế độ, chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công, tăng cường giải pháp hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng; đảm bảo gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng có mức sống bằng và khá hơn so với mức sống trung bình của hộ dân tại địa bàn dân cư…

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố hiện có 537 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, thương binh nặng hạng đặc biệt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 81% đặc biệt nặng; 1.234 thương binh nặng, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động cùng khoảng 306.000 đối tượng chính sách có công khác. Ngoài ra, thành phố còn 24.800 hộ nghèo, cận nghèo (những người vừa thoát nghèo); gần 142.000 người diện bảo trợ xã hội, khuyết tật, người già trên 80 tuổi trở lên.

Thành phố có gần 148.500 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong khu vực hành chính sự nghiệp khối thành phố, quận huyện và một số cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành dọc (kể cả các tổ chức Đảng, đoàn thể và cán bộ phường, xã, thị trấn).

A.Tuấn (TTXVN)
Hà Nội dành gần 380 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết Canh Tý
Hà Nội dành gần 380 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết Canh Tý

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố Hà Nội sẽ trích ngân sách gần 380 tỷ đồng tặng quà cho 859.271 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN