Mô hình dự án Khu phức hợp Tháp quan sát cao 88 tầng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh đồ hoạ của dự án
Chiều 25/9, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể của Thành phố đã thống nhất với phương án giá đất đối với dự án Khu phức hợp Tháp quan sát cao 88 tầng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là cơ sở để xử lý kinh tế đối với chủ đầu tư là Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.
Theo kết quả thẩm định, tổng giá trị tiền sử dụng đất của dự án tăng thêm hơn 5.000 tỷ đồng. Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh đánh giá đây là trường hợp tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã nhiều lần có kiến nghị. Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được thực hiện theo đúng quy định, do đó đến nay chưa có cơ sở để xem xét các đề xuất của doanh nghiệp.
Trước đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương cho biết các cơ quan chức năng đã xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung cho dự án hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 246% so với mức tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư đã nộp. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại nghĩa vụ tài chính bổ sung theo đúng tinh thần kết luận của Thanh tra Chính phủ, căn cứ vào thời điểm giao đất năm 2015 và áp dụng các quy định pháp luật tại thời điểm đó.
Ngoài ra, liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngày 20/8, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh nhận được văn bản từ Công ty TNHH Lotte Properties HCMC về việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 2a. Tuy nhiên, đến nay Sở chưa nhận được hồ sơ chấm dứt dự án theo quy định tại Điều 57, Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu chức năng 2a theo các pháp lý đã được cấp thẩm quyền chấp thuận.