TP Hồ Chí Minh cần nâng mức sinh thay thế để đảm bảo nguồn nhân lực

Mức sinh thay thế của TP Hồ Chí Minh thấp nhất cả nước, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nhân lực của TP Hồ Chí Minh và cả nước trong tương lai. Do đó, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh cần nghiên cứu, bổ sung những chính sách phù hợp để tăng tỉ lệ sinh thay thế của thành phố lên mức 2 con/1 phụ nữ.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ 5, Khóa IX HĐND TP Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 4/7.


Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, bình thường khi xây dựng gia đình, mỗi gia đình sinh được 2 con, khi cha mẹ mất đi thì có 2 người thay thế mình hoặc khi cha mẹ nghỉ hưu đã có 2 con thành người lớn và gia đình đó ổn định về dân số, cũng góp phần ổn định nguồn lao động cho đất nước, về lâu dài sẽ tạo nên cơ cấu dân số vàng. 


Ngược lại, khi không duy trì mức sinh thay thế thì sẽ dẫn đến khủng hoảng về nguồn nhân lực, ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước. Chẳng hạn như Hàn Quốc khi họ đạt được 2 con/1 phụ nữ thì họ đảm bảo nguồn nhân lực cho sản xuất nhưng khi họ giảm xuống còn 1,3-1,5 con/1 phụ nữ và giờ họ đang gặp vấn đề lớn về khủng hoảng lao động. 


Có nhiều nguyên nhân khiến Hàn Quốc sang Việt Nam đầu tư. trong đó có nguyên nhân do nước này thiếu hụt lao động trầm trọng. Hiện nay, tại TP Hồ Chí Minh cũng đang gặp khó khăn về xuất sinh thay thế, bởi mức sinh thay thế của TP Hồ Chí Minh chỉ khoảng 1,46 con/1 phụ nữ (thấp nhất cả nước), điều này rất đáng báo động. Nếu mức xuất sinh thay thế của thành phố không tăng lên trong thời gian tới thì thành phố sẽ không đảm bảo được nguồn nhân lực cho tương lai.

Kỳ họp thứ 5, Khóa IX của HĐND TP Hồ Chí Minh diễn ra sáng ngày 4/7.

"Vì vậy, trong kì họp HĐND này, các đại biểu cần quan tâm đưa ra những giải pháp để tăng tỉ lệ xuất sinh thay thế của TP Hồ Chí Minh hiện nay, trong đó nêu rõ mục tiêu của việc tăng tỷ lệ xuất sinh thay thế sẽ giúp duy trì nguồn nhân lực cho xã hội, cho đất nước và góp phần đảm bảo cân bằng cuộc sống của các gia đình. Chẳng hạn có thể đưa ra những giải pháp hỗ trợ cho các gia đình tăng mức sinh như gia đình 1 con cần khuyến khích, hỗ trợ khi sinh thêm 1 con nữa, các đơn vị tuyên truyền cần tư vấn cho người dân chỉ triệt sản khi đã đủ 2 con", ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết thêm.


Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Chúng ta cần có những chính sách để duy trì xuất sinh thay thế hợp lý và tiến bộ để đảm bảo tỉ lệ dân số, ổn định nguồn nhân lực. Đồng chí Bí thư đã đặt ra một vấn đề chiến lược để HĐND có tầm nhìn và có những quyết sách phù hợp để không bị vênh giữa chính sách, chủ trương và giải pháp chiến lược của chúng ta về vấn đề dân số. Các đại biểu cần quan tâm tới vấn đề này để đưa ra những quyết sách phù hợp nhất để thông qua tờ trình về vấn đề dân số của thành phố".


Được biết, trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu chủ yếu đã nghe UBND TP Hồ Chí Minh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri qua các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND vừa qua; báo cáo các tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh… Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh cũng đã trình HĐND TP Hồ Chí Minh về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND TP khóa IX và đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND TP khóa IX”. Sở Giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh báo cáo kết quả hoạt động năm học 2016-2017 và công tác chuẩn bị năm học 2017-2018.


Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu tiến hành thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Ngày làm việc thứ 3 sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn, được phát thanh và truyền hình trực tiếp; xem xét thông qua nghị quyết các tờ trình của HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh; thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017…


Dự kiến kì họp lần này sẽ kéo dài từ ngày hôm nay đến hết ngày 6/7.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Gần 1/3 dân số thế giới bị thừa cân
Gần 1/3 dân số thế giới bị thừa cân

Theo một nghiên cứu mới, gần 1/3 dân số thế giới bị thừa cân, dẫn tới khủng hoảng về sức khỏe và sự bùng nổ các bệnh liên quan tới béo phì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN