Tổ COVID-19 cộng đồng góp phần kiểm soát nguồn lây từ cơ sở

Ngay khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Quảng Ngãi, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương thành lập các Tổ COVID-19 tại cộng đồng nhằm kịp thời giám sát các nguồn lây. Các Tổ công tác này hoạt động tốt đã góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống dịch ngay từ cơ sở.

Chú thích ảnh
Khu vực cách ly y tế phòng chống COVID-19 tại tổ 9, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, nơi bệnh nhân 419 sinh sống. Ảnh minh họa: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Đầu tháng 8/2020, tại xóm 3, thôn Mỹ Huệ I, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn đã ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 số 621 tại cộng đồng. Ngay sau đó, các thành viên trong Tổ COVID-19 cộng đồng phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu không có Tổ COVID-19 kịp thời rà soát, một số cá nhân tại xóm 3, thôn Mỹ Huệ I đã không trở về nhà để không phải chịu sự phong tỏa của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Thành Tựu, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương cho biết: “Chúng tôi ở đây thì sẽ biết hằng ngày ai ở đây, hay đi làm ăn đâu xa. Ngay khi xóm 3 bị phong tỏa, chúng tôi đã đi khảo sát thành viên từng gia đình và biết được những người vừa đi ra khỏi xóm nhưng không muốn về nhà để cách ly theo quy định. Do đó, chúng tôi và gia đình họ đã gọi điện vận động họ về nhà để cách ly theo quy định nhằm đảm bảo phòng, chống dịch cho cá nhân cũng như những người xung quanh”. 

Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, đã kích hoạt 15 Tổ COVID-19 cộng đồng. Mỗi tổ có từ 3-5 thành viên gồm Trưởng khu dân cư, cán bộ tổ dân phố, các đoàn thể xã hội, tình nguyện viên. Họ được phân công theo dõi giám sát chặt chẽ các hộ gia đình trong khu dân cư. Tất cả các trường hợp có lịch sử đi, về từ vùng dịch hay có biểu hiện bất thường đều được rà soát kỹ để có hướng cách ly, theo dõi sức khỏe kịp thời.

Ông Đỗ Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho hay, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, cũng như ngành Y tế, vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng cũng rất quan trọng. Họ có trách nhiệm tuyên truyền vận động đến từng hộ dân, từng người về chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, họ là những người sống gần người dân, nên biết được những thông tin rất quan trọng mà có thể đối tượng nằm trong diện phải cách ly không công khai thông tin.

Tối 7/8, Viện Pasteur Nha Trang thông báo, trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đã xuất hiện ca dương tính với SARS-COV-2 đầu tiên ngoài cộng đồng. Ngay lập tức, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tiến hành họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thị trấn Sông Vệ để bàn phương án khoanh vùng, phong tỏa và truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 787. Tuy nhiên, bệnh nhân 787 có hành trình di chuyển hết sức phức tạp, tiếp xúc với nhiều người tại nhiều địa điểm khác nhau, nhưng lại không nhớ hết những người đã tiếp xúc. Nhờ sự hỗ trợ của Tổ COVID-19, trong đó có những người ở cùng khu dân cư với bệnh nhân 787 nên nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng về cuộc sống hằng ngày, những người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân. Nhờ đó, tất cả trường hợp F1 nhanh chóng được thống kê và đưa đi cách ly tập trung; những trường hợp F2 được tư vấn cách ly, theo dõi y tế tại nhà.

Chị N. H. N, thị trấn Sông Vệ cho hay, khi nghe tin bệnh nhân 787 mắc COVID-19, chị nghi ngờ bản thân là F2 vì thường xuyên tiếp xúc với một người là F1 của bệnh nhân 787. Tuy nhiên, gia đình chị ở khác tổ dân phố với bệnh nhân 787 nên không bị phong tỏa. Do hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, chị N. là lao động chính trong nhà, nên chị có ý định không khai báo mình là F2 để tránh bị cách ly tại nhà. Tuy nhiên, sau khi được sự vận động của các chị em là thành viên Tổ COVID-19, chị N. cùng với gia đình mình đã đồng ý cách ly cả gia đình tại nhà và được theo dõi y tế thường xuyên.

Đến nay, Quảng Ngãi đã thành lập được hơn 1.200 Tổ COVID-19 cộng đồng. Các tổ đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, kiểm soát người ra, vào địa bàn và giám sát việc phòng, chống dịch bệnh tại khu dân cư trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nguyên gốc của Tổ COVID-19 cộng đồng chủ yếu là các tổ tự quản tại các khu dân cư. Do đó, việc thành lập các tổ này diễn ra nhanh và thuận lợi. Các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp tuyên truyền, phổ biến để các thành viên trong tổ nắm rõ và tuyên truyền lại cho người dân. Tỉnh đánh giá cao hiệu quả của các Tổ COVID-19 cộng đồng, bởi họ là những người gần với bà con nhất, biết được ai đi từ vùng nào đến, người nào thường xuyên tiếp xúc với nhau. Ngoài ra, cũng nhờ các tổ này tuyên truyền, vận động, mà nhiều người dân đã cài đặt và biết cách sử dụng ứng dụng Bluezone, một ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Việc thành lập các Tổ COVID-19 cộng đồng ngay trong thời điểm này nhằm chủ động và tăng cường hiệu quả công tác giám sát, theo dõi sức khỏe cộng đồng, kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly và can thiệp y tế phù hợp, góp phần đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Cần nâng mức độ cảnh báo COVID-19 trong cộng đồng
Cần nâng mức độ cảnh báo COVID-19 trong cộng đồng

Phải nâng mức độ cảnh báo trong cộng đồng đối với người dân về dịch bệnh COVID-19 vì dịch có thể xuất hiện thêm tại các địa phương. Đây là nhận định của các chuyên gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 14/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN