Theo chân tổ công tác đặc biệt 140 đảm bảo bình yên cho Thủ đô

20 giờ ngày 13/6, chúng tôi theo chân Trung tá Đỗ Minh Tứ, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT), Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) lên đường làm nhiệm vụ. Hôm nay, tổ công tác đặc biệt của anh đóng chốt tại ngã tư phố Trung Kính - Dương Đình Nghệ.

Cùng với tổ công tác 141, Hà Nội hiện nay có thêm tổ công tác đặc biệt 140 với chức năng và nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các đối tượng tội phạm và tệ nạn xã hội trên các tuyến giao thông. Hiện đã có 3 tổ công tác 140 được thí điểm tại quận Cầu Giấy, hoạt động từ ngày 28/5. Đây là mô hình tổ công tác thí điểm cấp quận, huyện đầu tiên của cả nước, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội và phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Dự kiến, mô hình tổ công tác đặc biệt 140 sẽ được thí điểm từ 1 đến 3 tháng.

Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức, Trung tá Nguyễn Thế Sơn cho biết: “1 tổ công tác đặc biệt 140 gồm 8 cán bộ chiến sĩ do Đội CSGT, CSTT chủ trì, thuộc các lực lượng: Cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý và công an phường. Ngoài xử lý vi phạm, tổ công tác 140 còn tuyên truyền luật, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Đối với những trường hợp có căn cứ hoặc nghi vấn liên quan đến tội phạm hình sự, tổ công tác sẽ sử dụng nghiệp vụ, trấn áp kịp thời, thu giữ tang vật; sau đó đưa về trụ sở Công an phường gần nhất để phối hợp xử lý”.

Thời gian đầu ra quân, tổ 140 tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, xe 3 gác tự chế giả danh thương binh. Đặc biệt, tổ còn kiểm soát chặt việc mang vũ khí, chất kích thích, ma túy, hàng lậu khi tham gia giao thông.

Ngay trong đêm 13/6, tổ công tác 140 đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, sử dụng biển số xe giả... Đặc biệt có trường hợp 2 đối tượng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, khi gặp chốt 140 đã quay đầu tăng ga bỏ chạy, sau đó điều khiển xe lao xe lên hàng cây trồng giữa dải phân cách trên đường Trung Kính để cố thoát thân. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế được đối tượng.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận hoạt động của tổ công tác đặc biệt 140.

Chú thích ảnh
Tổ công tác đặc biệt 140 có mô hình hoạt động như mô hình của lực lượng 141 (Công an TP Hà Nội) với 3 tổ công tác độc lập, được trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ... Tổ công tác có lịch làm việc và địa điểm linh hoạt.
Chú thích ảnh
Tổ công tác 140 tiến hành dừng các phương tiện, kiểm tra hành chính, không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không mang theo giấy tờ…
Chú thích ảnh
Ngăn chặn kịp thời một trường hợp cố tình bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng.
Chú thích ảnh
Một trong những lỗi phổ biến mà người tham gia giao thông mắc phải là vượt đèn đỏ và không có gương chiếu hậu.
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ tổ công tác 140 kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.
Chú thích ảnh
Không bỏ lọt bất kỳ trường hợp nghi vấn nào
Chú thích ảnh
Một số trường hợp người điều khiển phương tiện xe máy không chứng minh được quyền sở hữu phương tiện đã bị phát hiện.
Chú thích ảnh
Thậm chí có trường hợp mang theo biển số giả.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1991, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) bị lực lượng chức năng bị xử phạt 250.000 đồng với lỗi không đội mũ bảo hiểm.
Chú thích ảnh
Một trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã tăng ga quay đầu bỏ trốn, lao xe lên hàng cây trồng giữa dải phân cách trên đường Trung Kính để cố thoát thân. 
Chú thích ảnh
Ngay sau đó, đối tượng đã bị tổ công tác 140 bắt giữ để điều tra.
 Từ ngày 28/5, đến hết ngày 8/6, tổ công tác 140 Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ 34 xe mô tô, 10 bộ giấy tờ, xử phạt tại chỗ 197 trường hợp, phạt 185.450.000 đồng. Ngoài ra, tổ công tác 140 đã phát hiện, đấu tranh xử lý 14 trường hợp, tạm giữ 20 đối tượng. Trong đó, 3 đối tượng liên quan tới sử dụng xe chưa rõ nguồn gốc; 3 trường hợp liên quan tới sử dụng công cụ hỗ trợ; 08 trường hợp liên quan tới tàng trữ, sử dụng mua bán chất ma túy.
TN/Báo Tin tức
Xử lý hơn 141.600 trường hợp ô tô vi phạm an toàn giao thông
Xử lý hơn 141.600 trường hợp ô tô vi phạm an toàn giao thông

Sau 2 tháng ra quân thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 141.600 trường hợp vi phạm quy định về người điều khiển xe ô tô và an toàn kỹ thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN