Thanh Hóa: Đã liên lạc được với 10 thuyền viên bị trôi dạt trên biển

Liên quan đến việc tàu cá TH 93666 TS bị mất liên lạc từ ngày 13/9, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/9, chị Hoàng Thị Xuyên (xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là vợ của anh Nguyễn Văn Tuy - Thuyền trưởng, cho biết đã kết nối được với các thành viên trên tàu cá. Hiện cả 10 thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Ông Nguyễn Hải Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết: Anh Tuy (chồng chị Hoàng Thị Xuyên) đã liên lạc về với gia đình và thông báo tàu bị hỏng bánh lái nên thả trôi tự do trên biển và đi vào vùng không có tín hiệu liên lạc.

Đây cũng là nguyên nhân suốt 5 ngày qua gia đình, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng không thể kết nối thông tin với tàu TH 93666 TS.

Thông tin ban đầu, tàu TH 93666 TS đang ở vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương cứu hộ tàu TH 93666 TS.

Trước đó, vào ngày 15/9, chị Hoàng Thị Xuyên đã đến UBND xã Ngư Lộc để thông báo về việc anh Tuy cùng 9 thuyền viên trên tàu TH 93666 TS bị mất liên lạc từ ngày 13/9.


Trước đó, anh Tuy đã nhận được thông tin về bão số 10 và chủ động liên lạc về gia đình, địa phương. Tuy nhiên, mãi đến ngày 18/9, gia đình mới liên lạc được trở lại với các thuyền viên trên tàu TH 93666 TS.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận thuyền viên bị đột quỵ trên biển
Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận thuyền viên bị đột quỵ trên biển

Ngày 17/9, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành các thủ tục tiếp nhận thuyền viên Hoàng Văn Tình, sinh năm 1994, quê quán xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bị đột quỵ trên tàu Hoàng Thiên Phú 18, được tàu SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đưa vào bờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN