Thái Bình: Sẵng sàng ứng phó bão số 3

Bắt đầu từ rạng sáng 7/9, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình, đợt mưa này kéo dài đến ngày 9/9 với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu tại khu neo đậu tàu thuyền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, chiều 6/9. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng và địa phương, đến sáng 7/9, toàn bộ số lao động tại các chòi canh coi ngao, ao đầm nuôi trồng thủy, hải sản ở trong và ngoài đê đã được di dời vào nơi an toàn.

Cụ thể, tại huyện Tiền Hải - một trong hai huyện ven biển của tỉnh Thái Bình, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, toàn huyện có 1.794 lao động làm việc tại khu vực chòi canh coi ngao và nuôi trồng thủy, hải sản ven biển. Trong đó, tại các chòi canh ngao có 814 lao động, tại các ao đầm nuôi trồng thủy sản ở trong và ngoài đê là 971 lao động. Đến cuối giờ chiều 6/9, chính quyền các xã đã di dời toàn bộ số lao động tại các chòi canh coi ngao và ao đầm nuôi trồng thủy, hải sản ở trong và ngoài đê vào nơi an toàn; đồng thời tổ chức lực lượng canh gác bảo đảm an ninh, trật tự ở những khu phải di dời dân.

Cùng với đó, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Tiền Hải đã liên lạc được 100% phương tiện tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Trong đó, có 483 phương tiện với 1.121 lao động đã vào neo đậu tại các bến trong tỉnh; 18 phương tiện với 32 lao động neo đậu tại các bến ngoài tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 102 nhà yếu với 241 người; số dân sống ngoài đê quốc gia là 234 hộ với 651 khẩu. Tất cả các hộ đang chằng chống nhà cửa, cam kết di dời vào nơi tránh trú trước khi bão đổ bộ vào đất liền. UBND huyện giao các ngành, xã sẵn sàng phương tiện, địa điểm và bảo đảm nhu cầu thiết yếu tại nơi tránh trú để phục vụ người dân. 

Tương tự, tại huyện Thái Thụy, đến sáng 7/9, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, Thái Thụy đã hoàn thành công tác di dời 169 lao động ở các chòi coi ngao; hơn 1.000 người dân sinh sống ngoài đê; hơn 2.000 người dân trong đê sống ở ngôi nhà yếu đến nơi an toàn. Tất cả tàu, thuyền của huyện đã về nơi neo đậu, tránh trú. Huyện đã lập các tuyến chốt tại tuyến tả sông Trà Lý, tuyến cửa biển, tuyến sông Hữu Hóa để tập trung thực hiện công tác di dời, sơ tán người dân bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân theo phương châm “4 tại chỗ”…

Được biết, để chủ động phòng, chống bão số 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản khẩn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống bão số 3.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, điều phối các lực lượng, đặc biệt là lực lượng quân sự, công an, biên phòng triển khai công tác ứng phó với bão theo phương châm “bốn tại chỗ” và phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; tổ chức nghiêm túc công tác thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đối phó và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Địa phương, đơn vị nào để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do lỗi chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đó phải chịu xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão và tăng cường kiểm tra việc thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình, từ đêm 6/9, vùng biển ngoài khơi huyện Thái Thụy - Tiền Hải gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12, sóng biển dâng cao từ 3-5m, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ sáng 7/9 có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11…

Vũ Quang (TTXVN)
Ứng phó bão số 3: Gió Tây Tây Nam cấp 11, giật cấp 13 tại đảo Bạch Long Vỹ
Ứng phó bão số 3: Gió Tây Tây Nam cấp 11, giật cấp 13 tại đảo Bạch Long Vỹ

Sáng 7/9, ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cho biết, hiện trên đảo Bạch Long Vỹ, gió Tây Tây Nam cấp 11, giật cấp 13, biển động rất mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN