| Hoạt động truyền đạo trái phép của Dương Thị Tuyến ở Thái Bình. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình | 
Theo
 đó, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các 
huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, thường xuyên rà soát, phát 
hiện, tham mưu cấp chính quyền đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của "Hội 
thánh Đức Chúa Trời". Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước 
về tôn giáo, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 
kịp thời hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng theo tổ chức tự 
xưng "Hội thánh Đức Chúa Trời" trên địa bàn… 
Đến nay, 
Công an tỉnh Thái Bình đã lập biên bản, giải tán trên 20 vụ tụ tập, sinh
 hoạt, tuyên truyền về "Hội thánh Đức Chúa Trời", tại Thái Bình; vận 
động 10/11 chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà với các đối tượng tổ chức 
hoạt động "Hội thánh Đức Chúa Trời". Lực lượng chức năng phối hợp với 
các gia đình có người thân tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời" tuyên 
truyền, vận động để họ không tham gia tổ chức trái phép này. 
Quá
 trình đấu tranh, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu được sử 
dụng để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt: Tín lý Hội thánh của Đức 
Chúa Trời (tài liệu này không có cơ quan phát hành, không có nhà xuất 
bản). Ngoài tuyên truyền, rao giảng theo nội dung tài liệu trên, hướng 
dẫn lễ nghi tôn giáo, các đối tượng còn tuyên truyền trái phép về nội 
dung như “Ngày tận thế”; đồng thời vận động trái phép nhiều người tham 
gia Hội và tuyên truyền cho nhiều người khác tin là sẽ được Chúa ban ơn 
cứu chuộc và được lên Thiên đường… Khi tham gia, các thành viên phải đóng
 góp 10% thu nhập cá nhân cho "Hội thánh Đức Chúa Trời". 
Qua
 rà soát trên địa bàn tỉnh Thái Bình, lực lượng Công an phát hiện một 
điểm nhóm và trên 80 người theo tổ chức này… Ngoài ra, một số người quê 
Thái Bình không có mặt tại địa phương và một số người địa phương khác 
đến Thái Bình học tập, lao động, công tác đã bị các đối tượng lôi kéo 
theo tổ chức này.