Tết trồng cây: Việc làm thiết thực để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 31/1, tại Khu Di tích lịch sử Chín Hầm (thành phố Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão, với mục tiêu góp phần xây dựng môi trường "Xanh - Sạch - Sáng", xứng tầm với thành phố du lịch của cả nước, thành phố Văn hóa ASEAN. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia trồng cây. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, mọi người dân có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái; xem việc trồng và bảo vệ cây xanh là một trong những việc làm thiết thực để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi mọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, tổ chức quốc tế chung tay, chung sức, đồng lòng, đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong việc trồng cây, gây rừng. Các địa phương phấn đấu trồng cây, gây rừng năm 2023 hoàn thành và vượt về số lượng, chất lượng so với kế hoạch đề ra.

Năm 2022, diện tích rừng tại Thừa Thiên - Huế tiếp tục được quản lý bảo vệ tốt, ổn định với tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 57%. Toàn tỉnh trồng hơn 5.860 ha rừng (tăng 6,8% so với năm 2021); trong đó, trồng mới gần 1,7 triệu cây xanh, đạt gần 120% so với kế hoạch đề ra; gieo ươm khoảng 2 triệu cây giống bản địa phục vụ hoạt động trồng rừng cây bản địa gỗ lớn.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 11.300 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2022 ước đạt khoảng 130 triệu USD, tăng khoảng 50 triệu USD so với năm 2021...

Ngay sau lễ phát động, đại biểu tham dự đã trồng các loại mai vàng, sala, tùng bút và huỳnh liên tại Khu Di tích lịch sử Chín Hầm.

* Ngày 31/1 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão), đồng loạt các xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã hưởng ứng Tết trồng cây mùa Xuân 2023.

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và lãnh đạo thành phố Hải Dương tham gia trồng cây tại trường THCS Việt Hòa. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Tại Lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết năm 2022, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển cây xanh tỉnh Hải Dương không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. 

Tỉnh đã phát động nhiều phong trào trồng cây như: Hỗ trợ Tỉnh Đoàn Hải Dương 30.000 cây; Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đoàn thanh niên của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) trồng 2ha rừng tại phường An Lạc, thành phố Chí Linh...

Cùng với đó, Hải Dương đã vận động các hộ gia đình chuyển đổi diện tích trồng cây ăn quả trên đất rừng sản xuất không còn giá trị kinh tế sang trồng cây lâm nghiệp đạt trên 268 ha; diện tích rừng trồng mới sau khai thác đạt khoảng 99ha; trồng cây phân tán đạt 999.700 cây.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả tích cực về phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh thành phố Hải Dương trong giai đoạn vừa qua, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào và chương trình trồng cây của thành phố, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thành công chương trình trồng 1 tỷ cây xanh mà Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ và hưởng ứng Chương trình "Vì một Việt Nam xanh", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên Hải Dương.

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và lãnh đạo thành phố Hải Dương tham gia trồng cây tại khu đô thị Nam Việt Hòa. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, trồng rừng nhằm tạo được phong trào mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, trồng cây xanh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; huy động được mọi tầng lớp nhân dân, mọi cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang tích cực trồng cây xanh…

Tường Vi - Mạnh Minh (TTXVN)
Bộ Quốc phòng phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'
Bộ Quốc phòng phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Ngày 30/1, tại khu vực xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN