Quyết liệt thực hiện các giải pháp kéo giảm TNGT

Từ đầu năm tới nay, tai nạn giao thông (TNGT) đã cướp đi sinh mạng của gần 2.000 người và làm hàng nghìn người khác bị thương. Trước những tín hiệu báo động đỏ về TNGT, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt đang lên kế hoạch triển khai một loạt các biện pháp nhằm kéo giảm TNGT, lập lại trật tự an toàn giao thông trên phạm vi cả nước, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm là một trong những giải pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông.

 

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tình hình TNGT của cả nước từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp. Theo đó, toàn quốc đã xảy ra trên 5.600 vụ TNGT, làm chết gần 2.000 người, bị thương gần 5.800 người. So với cùng thời gian này năm 2012, mặc dù số vụ TNGT giảm gần 12%, giảm gần 16% số người bị thương, nhưng số người chết lại tăng gần 18%. Đáng chú ý, có tới 37/63 tỉnh, thành phố tăng số người chết vì TNGT, trong đó có 23/37 địa phương có số người chết tăng trên 30% là: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Bình Dương, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lai Châu, Yên Bái, An Giang.


Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là do người điều khiển mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường, uống rượu bia điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định... Đặc biệt,TNGT xảy ra nhiều tại các vùng nông thôn, các đường liên huyện, liên xã.


Trước diễn biến phức tạp về tình hình TNGT, ngay trong tháng 3/2013, Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm ATGT ở 37 địa phương có số người chết vì TNGT gia tăng. Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng cũng đã có văn bản gửi Ủy ban ATGT các địa phương, các cơ quan, lực lượng chuyên ngành trong tháng 3/2013 tổ chức các hội nghị học tập kinh nghiệm của Hà Nội trong việc phối hợp các lực lượng bảo đảm trật tự ATGT; xác định nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp kéo giảm TNGT tại 37 địa phương để xảy ra nhiều TNGT; mở đợt cao điểm xử lý các cửa hàng, doanh nghiệp mua bán, sản xuất mũ bảo hiểm không đạt chất lượng. Trong tháng 3/2013, lực lượng CSGT các địa phương sẽ đồng loạt triển khai chiến dịch tuyên truyền nhận biết mũ bảo hiểm giả, vận động người dân chỉ sử dụng mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng.


Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ, đường sắt cũng sẽ chủ động các phương án huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị và bố trí lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là các lỗi có nguy cơ cao gây TNGT như: Chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người, đi sai phần đường, làn đường, uống rượu bia điều khiển phương tiện, người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm...


Chính phủ cũng vừa ban hành Chương trình hành động "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT". Trong đó, yêu cầu các địa phương, ban ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm TNGT và ùn tắc giao thông; phấn đấu hàng năm kiềm chế, giảm từ 5 - 10% số vụ TNGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông đường bộ. Mục tiêu này phải luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác hàng năm và dài hạn của các bộ, ngành, địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN