Quyết không để hành khách phải 'qua đêm' tại các bến tàu trong dịp Tết

Tại các bến phà, bến khách ngang sông, tỉnh An Giang cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện vượt sông 24/24 giờ trong ngày để phục vụ người dân vui chơi, đi lại trong dịp lễ, Tết và kiên quyết không đưa những phương tiện không đảm bảo an toàn ra hoạt động chở khách..

Nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và đặc biệt là Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 29/12, ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung xây dựng phương án huy động tối đa các loại phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân, giải tỏa khách ùn đọng tại các bến tàu, xe và cương quyết không để hành khách nào phải ngủ lại qua đêm tại các bến xe, bến tàu trong dịp nghỉ Tết.  

Chú thích ảnh
An Giang huy động tối đa các loại phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết. Ảnh minh họa:baoangiang.com.vn

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, UBND tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo các ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; trọng tâm là quy tắc giao thông đường bộ nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường giáo dục và tuyên truyền cho người kinh doanh vận tải và lái xe các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, tốc độ đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Theo ông Lê Văn Nưng, thời gian qua UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng công an và các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ và các bến khách ngang sông hay xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong dịp Tết; đồng thời, thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. 

Đặc biệt, tại các bến phà, bến khách ngang sông, tỉnh An Giang cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện vượt sông 24/24 giờ trong ngày để phục vụ người dân vui chơi, đi lại trong dịp lễ, tết và kiên quyết không đưa những phương tiện không đảm bảo an toàn ra hoạt động chở khách... Để phục vụ người dân An Giang đi lại trong các dịp Tết 2019, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đã chuẩn bị gần 1.700 phương tiện xe khách với hơn 41.000 ghế tham gia vận chuyển hành khách từ An Giang đi thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh miền Tây Nam bộ; Đông Nam bộ và khu vực miền Trung...  Bên cạnh đó, tỉnh cũng chuẩn bị hơn 1.000 phương tiện vận chuyển dự phòng và 128 xe buýt sẵn sàng phục vụ như cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết.

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang, trong 11 tháng của năm 2018, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông, làm 73 người chết, 41 người bị thương, giảm nhiều tiêu chí so cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện trong tình trạng chạy quá tốc độ, tránh vượt không đúng quy định, điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, không chấp hành tín hiệu giao thông…

Thanh Sang/TTXVN
Người dân TP Hồ Chí Minh ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết Dương lịch
Người dân TP Hồ Chí Minh ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết Dương lịch

Chiều 28/12,hàng ngàn người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ Tết dương lịch 2019, khiến các cửa ngõ phía Đông và phía Tây thành phố ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN