Quảng Trị: Tìm kiếm, cất bốc được nhiều hài cốt liệt sỹ

Đến ngày 6/1, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 4 hài cốt liệt sỹ ở Khối 6, thị trấn Khe Sanh, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Chú thích ảnh
Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cất bốc hài cốt liệt sỹ tại bản Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, ngày 15/12/2020. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trước đó, ngày 28/12/2020, ông Hồ Phai trú tại Khối 6, thị trấn Khe Sanh báo tin cho lực lượng chức năng nghi có hài cốt liệt sỹ trong vườn của mình. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 4 hài cốt liệt sỹ tại vườn của nhà ông Hồ Phai. Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy nằm trong tăng võng ở độ sâu 120cm so với mặt đất, kèm theo nhiều di vật như: cúc áo, dây thắt lưng, băng đạn, dây dù, bật lửa, mặt nạ phòng độc... Tất cả hài cốt liệt sỹ đều chưa xác định được danh tính. Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Trong khi đó, từ ngày 5 – 6/1, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cũng đã tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ ở bản A Xinh Sa Nễ, huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet (Lào). Hai hài cốt liệt sỹ này nằm ở độ sâu 1m so với mặt đất, được bọc trong tăng võng cùng nhiều xương, răng và nhiều di vật như: cúc áo, giày, đồng xu Việt Nam. Đặc biệt có di vật là 2 mảnh nhôm có khắc tên gồm: Nguyễn Văn Sa, ký hiệu R 5/2 và Nguyễn Hữu Đạo, ký hiệu R 5/2.

Căn cứ vào di vật tìm thấy, các hài cốt liệt sỹ được xác định là bộ đội quân tình nguyện Việt Nam, hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ tại nước bạn Lào. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiến hành giải mã phiên hiệu đơn vị và xác định danh tính 2 hài cốt liệt sỹ gồm: Liệt sỹ Nguyễn Văn Sa, sinh năm 1949, quê quán: xã Hồng Phong, huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh), hy sinh ngày 24/1/1968; Liệt sỹ Nguyễn Hữu Đạo, sinh năm 1940, quê quán: xã Tân Dân, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc, hy sinh ngày 26/1/1968. Đơn vị của 2 liệt sỹ là Đại đội 11, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 675B, Bộ Tư lệnh pháo binh (nay là Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1). Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Nguyên Lý (TTXVN)
Gia Lai quy tập và an táng 4 hài cốt liệt sỹ
Gia Lai quy tập và an táng 4 hài cốt liệt sỹ

Chiều 30/12, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) vừa phát hiện, quy tập và bàn giao 4 hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN