Phối hợp cấp cứu kịp thời người bị nạn trên biển

Văn phòng Uỷ ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 3 giờ ngày 8/5, tại tọa độ 16021 phút Bắc-108039 phút Đông, cách phía Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 25 hải lý, tàu cá QNg 98578 TS có 1 ngư dân bị đau vùng bụng trái, nghi viêm đại tràng, tàu đưa bệnh nhân chạy về bờ với tốc độ 8 hải lý/giờ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc, kết nối tư vấn y tế và hướng dẫn tàu đưa bệnh nhân về bờ cứu chữa. Đến 11 giờ cùng ngày, tàu cá QNg 98578 TS đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng, bàn giao cơ quan chức năng chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 7/5, tại tọa độ 13008 phút Bắc - 113010 phút Đông, cách phía Đông Đông Bắc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 240 hải lý, cách phía Tây Bắc đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 125 hải lý, tàu cá PY 95345 TS với 6  ngư dân bị hỏng máy, thả trôi, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu xác minh thông tin, thông báo huy động các tàu cá cùng tổ, đội và các tàu hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực có biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố. Bộ Tham mưu Hải quân thông báo tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực tàu bị sự cố biết để hỗ trợ và sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh.

*Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, thiên tai xảy ra trên địa bàn xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai ngày 7/5 đã làm 6 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 2 ha ngô, hoa màu bị thiệt hại; 90 cây ăn quả bị gãy đổ.

Tại các xã Quang Phong và Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An chiều tối 6/5 đã xảy ra mưa dông kèm theo lốc làm 2 nhà bị sập hoàn toàn, 90 nhà bị tốc mái; 15 ha keo bị gãy đổ; 3 con trâu bị chết do sét đánh. Tổng thiệt hại ước tính 664 triệu đồng.

Cùng ngày, trên địa thành phố Huế và các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Hương Thủy, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, sét làm 4 nhà bị tốc mái và một số cây xanh bị gãy.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; thống kê, đánh giá thiệt hại.

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thường xuyên phối hợp với các tỉnh, thành phố có cảnh báo về nắng nóng, dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để nắm bắt tình hình; chuyển các bản tin tới Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Thắng Trung (TTXVN)
Cấp cứu, đưa người bị nạn trên biển về đất liền chữa trị
Cấp cứu, đưa người bị nạn trên biển về đất liền chữa trị

Lúc 21 giờ ngày 4/4, tàu SAR 412 đã đưa người bị nạn tại vùng biển Hoàng Sa về Đà Nẵng an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN