Người dân ùn ùn đổ dồn về thủ đô sau đợt nghỉ lễ dài

Chiều 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), kết thúc kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, người dân đổ dồn về thủ đô, gây ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô.

Phóng viên Báo Tin tức ghi lại hình ảnh số đông phương tiện đổ dồn về Thủ đô chiều ngày 9/2 trên quốc lộ 1, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường trên cao...

Chú thích ảnh
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài hướng về phía Hà Nội.

  

Chú thích ảnh
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau.

  

Chú thích ảnh
Chiều ra khỏi thủ đô thông thoáng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

  

Chú thích ảnh
Các tuyến đường gần Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm nêm cứng người và phương tiện.

  

Chú thích ảnh
Ùn tắc kéo dài trên đường Quốc lộ 1 cũ.

  

Chú thích ảnh
Ô tô, xe gắn máy trộn dòng nhích từng cm.

  

Chú thích ảnh
Người dân đổ dồn về thủ đô sau đợt nghỉ Tết kéo dài.

 

Chú thích ảnh
Tuyến đường Giải Phóng chật cứng người.

 

Chú thích ảnh
Đường trên cao vành đai 3 ùn tắc theo hướng từ Pháp Vân, Cầu Thanh Trì đi Cầu Giấy.

  

Chú thích ảnh
Ô tô ken đặc trên cao vành đai 3.

  

Chú thích ảnh
Hướng ngược lại trên đường trên cao vắng xe lưu thông.

 

Nhóm PV Tin tức
Người dân đổ về Thủ đô, giao thông Hà Nội  'nóng' sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch
Người dân đổ về Thủ đô, giao thông Hà Nội 'nóng' sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Chiều 1/1/2019, sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Các cửa ngõ thành phố có những nơi ùn tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN