Người có vé máy bay đi nước ngoài vẫn được phép di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian Thành phố tăng cường giãn cách xã hội, người có vé máy bay đi nước ngoài vẫn được tạo điều kiện di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chú thích ảnh
UBND TP Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh chiều 23/8.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 chiều 23/8 do UBND TP Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian Thành phố tăng cường giãn cách xã hội, người có vé máy bay đi nước ngoài sẽ được tạo điều kiện di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Công an Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp, chỉ đạo các lực lượng chức năng ứng trực tại các chốt kiểm soát người ra/vào trên địa bàn thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người có vé máy bay đi nước ngoài, người điều khiển phương tiện đưa người có vé máy bay đi nước ngoài được di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và quay trở lại nơi xuất phát khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Trong quá trình di chuyển đến sân bay, người có vé máy bay đi nước ngoài cần đảm bảo xuất trình: hộ chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực); vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay; giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương pháp rRT-PCR; khai báo y tế; tuân thủ 5K. 

Đối với lái xe ô tô đưa người có vé máy bay đi nước ngoài được đến Sân bay Tân Sơn Nhất và quay trở lại nơi xuất phát phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc: trên xe chỉ có lái xe ô tô và người có vé máy bay đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để đi nước ngoài và chỉ có duy nhất lái xe ô tô, trừ trường hợp nhiều người trong cùng gia đình, sống trong cùng nhà và có vé máy bay ra nước ngoài trên cùng một chuyến bay.

Trước đó, ngày 19/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cũng đã ký ban hành công văn về hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để thực hiện chuyến bay theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nghệ sĩ liên tục ra mắt MV cổ vũ TP Hồ Chí Minh chống dịch
Nghệ sĩ liên tục ra mắt MV cổ vũ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Ngay từ những ngày TP Hồ Chí Minh bước vào đợt giãn cách đầu tiên, Tuấn Hưng và Khắc Việt chính là cặp nghệ sĩ mở đầu thực hiện MV cổ vũ, động viên và chia sẻ với người dân nơi đây. Cho đến nay, đã có thêm rất nhiều MV cùng chủ đề này được ra đời, tiếp thêm sức mạnh tinh thần vượt qua đại dịch cho người dân thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN