Ngày 2/1 vẫn có 20 người chết vì tai nạn giao thông

Toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 28 người, đó là con số Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thống kê được trong ngày 2/1, ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ Tết dương lịch.

Đi xe máy ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

Tất cả các vụ tai nạn giao thông trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ. So với ngày đầu tiên của năm 2016, tai nạn giao thông giảm về số vụ (1 vụ), số người chết (2 người) nhưng lại tăng 3 người bị thương.

Đánh giá tình hình cho thấy, ngày 2/1, các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn, tình hình vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn ra, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến mô tô, xe gắn máy như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ. Người dân tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổ về các trung tâm thương mại lớn để thăm quan và mua sắm, tình hình ùn ứ tại khu vực gần một số trung tâm thương mại vẫn còn diễn ra.

Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý trên 9.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt 4,8 tỷ đồng; tạm giữ 12 xe ô tô, 995 xe mô tô; tước gần 1.500 giấy phép lái xe. Lực lượng cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 311 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt 59,8 triệu đồng. Các đội thanh tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí 39 ca, trên 170 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lập biên bản xử lý 122 trường hợp (18 xe khách, 45 xe tải, 12 xe con, 6 Container, 41 xe mô tô), tước giấy phép lái xe 25 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 136 trường hợp với số tiền 150 triệu đồng.


Theo dự báo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 3/1, lượng người đổ về các thành phố lớn đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất đông, tập trung tại các bến xe ra vào cửa ngõ thành phố. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và lực lượng cảnh sát khác cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, ứng trực tại các vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông cao, phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

Vân Linh (TTXVN)
Ngày đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông
Ngày đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông

Ngày đầu tiên của năm 2016, toàn quốc xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 25 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN