Nắng nóng tiếp tục 3-5 ngày tới, nhiệt độ cao nhất 38 độ C

Từ ngày 23/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa vừa, mưa to và dông mạnh thường tập trung vào đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ít thay đổi, hiệu ứng phơn còn duy trì nên đợt nắng nóng diện rộng 36 - 39 độ C ở các tỉnh miền Trung còn tiếp tục kéo dài trong khoảng 3-5 ngày tới. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt phổ biến từ 35 - 37 độ C.

Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt phổ biến từ 35 - 37 độ C. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Từ ngày 23/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa vừa, mưa to và dông mạnh thường tập trung vào đêm và sáng sớm.

Nhờ mưa dông nên nhiệt độ ở phía Tây Bắc Bộ giảm, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C. Tuy nhiên, trên thượng lưu sông Đà và sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 - 3m, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 23/6: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mây thay đổi, trời nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; cao nhất 34 - 37 độ C; riêng vùng núi 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày mây thay đổi, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C, cao nhất 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 46 - 87%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C; cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Nắng nóng gay gắt, người già dễ đột quỵ, viêm phổi
Nắng nóng gay gắt, người già dễ đột quỵ, viêm phổi

Nếu nắng nóng kéo dài, người già, nhất là những người mắc bệnh mãn tính rất dễ bị đột quỵ, tim mạch, viêm phổi…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN