Người Hà Nội vật vã dưới nắng nóng gần 40 độ C

Nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C vào buổi trưa, nhưng rất nhiều người dân vì mưu sinh vẫn phải ra đường. Ai cũng bịt kín mít, tìm mọi cách để tránh nắng nóng rát mặt, rát da.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên hôm nay (22/6), nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Đỉnh điểm nắng nóng vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến gần 40 độ C.

Người dân ra đường bịt kín mít để tránh nắng. Đàn ông cũng đã phải mặc áo chống nắng, chứ không chỉ riêng phụ nữ như trước đây nữa.

Nắng nóng, nhưng mưu sinh thì vẫn không thể "đừng" được. Đẩy xe chở phế liệu trên phố giữa trưa, chị Lan (quê Hưng Yên) than thở: "Những ngày nóng như thế này đi làm rất vất vả".

Mới từ sáng đên 11 giờ trưa, một gia đình ở 36 Hàng Bông tặng nước uống miễn phí cho người đi đường đã dùng hết 5 bình nước.

Những chai nước uống là vật bất ly thân của những người phải lao động ngoài trời vào những ngày nắng nóng.

Cửa hàng bán máy điều hòa trên phố Hai Bà Trưng phục vụ khách liên tục dù là giữa trưa.

Xe máy cũng được phủ bạt, che đậy để chống nắng.

Những người đang đứng đợi xe buýt dưới nắng nóng giữa trưa chẳng khác gì đang chịu cực hình.

Tận dụng mọi bóng mát để trú nắng khi dừng đèn đỏ.

Tận dụng bóng râm hiếm hoi để trốn nắng.

Các cụ già sống ở khu phố cổ ra bờ hồ Gươm tránh nắng nóng buổi trưa.

Những ngày nắng nóng, nước uống tinh khiết vô cùng đắt hàng.

Với đặc thù công việc là thu gom rác thải trên các tuyến phố, cứ đến giờ quy định những công nhân vệ sinh môi trường lại lên đường làm việc dù thời tiết khắc nghiệt.

Cô bán hàng rong đi như chạy để tránh nắng gay gắt.

Bảo vệ của một cửa hàng phải phun nước giảm nhiệt độ để ngăn vỉa hè hắt nắng nóng lên.

Gầm cầu là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho những người lao động ngoài trời vào buổi trưa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết, nắng nóng kéo dài đến hết tuần.

Lê Phú/Báo Tin tức
Khổ như đi khám bệnh ngày nắng nóng
Khổ như đi khám bệnh ngày nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, khổ nhất là những người bệnh mệt mỏi phải chen chúc nơi bệnh viện để khám bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN