Mưa to tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp diễn đến 29/4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 26 đến 29/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. 

Lượng mưa phổ biến 50-120 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Trong ngày 26/4, mưa to đến rất to xảy ra tại nhiều nơi thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi tăng cao. Cụ thể, một số nơi thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa lớn (tính từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/4) như: Đèo Hạ My (Bắc Giang) 96.4mm, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 88.2mm, Trương Lương (Cao Bằng) 82.6mm, Nhạn Môn (Bắc Kạn) 80.6mm, Văn Lý (Nam Định) 100mm…

Đêm 26 và sáng 27/4, ở các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: cấp 1.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất của đợt mưa lớn này, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai thực hiện theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ có thể xảy ra để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh. Các địa phương tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Dự báo các khu vực đêm 26 và ngày 27/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C; riêng phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Hoàng Nam (TTXVN)
Từ chiều 25/4 đến ngày 26/4, Bắc Bộ mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to
Từ chiều 25/4 đến ngày 26/4, Bắc Bộ mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 24/4, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN