Mưa lũ, sạt lở đất diễn biến phức tạp những ngày đầu tháng 6/2019

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, diễn biến mưa, lũ, sạt lở đất, dông, lốc vẫn phức tạp trong những ngày đầu tháng 6/2019.

Chú thích ảnh
Mưa lốc khiến nhiều ngôi nhà tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái bị tốc mái. Ảnh: TTXVN phát

Do đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến thiên tai, thông tin trên truyền hình, phát thanh, mạng internet và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh; thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình diễn biến thiên tai về Văn phòng thường trực.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về  phòng chống thiên tai thường xuyên liên hệ, nắm bắt tình hình thiên tai tại các địa phương; tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc Công văn số 62 ngày 27/5/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ động ứng phó với thiên tai.

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ ngày 31/5-1/6, trên địa bàn huyện Kim Bôi và thành phố Hòa Bình, mưa lớn đã làm sạt lở taluy dương tỉnh lộ 433 (thành phố Hòa Bình); 120m2 tường rào bị đổ, cuốn trôi 2 cây cầu dân sinh tại huyện Kim Bôi; làm thiệt hại 1ha hoa màu, 2ha lúa và 0,3 ha ao cá bị ngập.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cử người canh gác, cấm 1/2 chiều đường giao thông và cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở; thống kê, đánh giá thiệt hại.

Thắng Trung (TTXVN)
Phòng ngừa rủi ro thiên tai cho trẻ em, học sinh mùa mưa lũ
Phòng ngừa rủi ro thiên tai cho trẻ em, học sinh mùa mưa lũ

Sáng 3/6, tại Trung tâm Thanh Thiếu niên Tỉnh đoàn Hòa Bình, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức lễ phát động “Phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em, học sinh trong mùa mưa lũ”. Tham dự có đại diện 18 tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN