Mưa lớn tại Lào Cai gây sạt lở và làm ách tắc Quốc lộ 279

Mưa lớn từ rạng sáng 19/5 đã khiến Quốc lộ 279 đoạn qua thôn Minh Thượng 1, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị ách tắc giao thông. 

Chú thích ảnh
Một điểm sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km 102+800 trên quốc lộ 279, ngày 26/4/2020. Ảnh minh họa: Phan Tuấn Anh/TTXVN

8 giờ ngày 19/5, một lượng lớn bùn đất theo khe núi ven Quốc lộ 279 bất ngờ chảy tràn xuống lòng đường đoạn qua thôn Minh Thượng 1, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn khiến giao thông ách tắc, rất may không có thiệt hại về người. Đến 9 giờ 30 phút, tuyến đường vẫn chưa được thông.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Minh Lương cho biết, hiện các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và tìm cách xử lý, khắc phục đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất. 

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 18/5 và sáng 19/5, do chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh trở lại, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Một số nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại huyện Văn Bàn, lượng mưa đo được tại các xã, thị trấn đạt cao, trong đó hai xã Dương Quỳ, Minh Lương lượng mưa từ 112,4 mm - 125 mm...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày và đêm 19/5, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Lào Cai suy yếu. Mưa ở các địa phương giảm hẳn; mưa vừa, mưa to chấm dứt, nhiệt độ tăng dần lên. Đến ngày 20/5, một đợt nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ 37-39 độ C bao phủ Lào Cai.

Hương Thu (TTXVN)
Tỉnh lộ 965 qua huyện U Minh Thượng bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng
Tỉnh lộ 965 qua huyện U Minh Thượng bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng

Ngành chức năng huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) vừa cho biết, khoảng hơn 23 giờ đêm 16/5, đường tỉnh lộ 965 chạy qua huyện U Minh Thượng đã xảy ra sụt lún, sạt lở nghiêm trọng một đoạn thuộc địa bàn ấp Minh Tiến A, xã Minh Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN