Miền núi phía Bắc gấp rút ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo, do ảnh hưởng của xoáy thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, từ ngày 7-9/7 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái có mưa rất to và dông (thời gian có mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm).

Hiện trường vụ sạt lở tại bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo (Sìn Hồ, Lai Châu) ngày 27/6. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Từ ngày 7-10/7, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao và sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng mức báo động1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thắng Trung (TTXVN)
Thời tiết 6/7: Bắc Bộ có mưa dông, khả năng xảy ra tố lốc ở vùng núi
Thời tiết 6/7: Bắc Bộ có mưa dông, khả năng xảy ra tố lốc ở vùng núi

Đang có một vùng xoáy thấp hình thành và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, trên khu vực phía Bắc các tỉnh Bắc Bộ. Trong chiều tối và đêm 6/7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN