Miền Bắc chuyển mưa, vùng núi có nơi mưa to và gió giật mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 27/3, thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển mưa do chịu tác động của rãnh gió Tây dịch chuyển sang.

Mưa tập trung ở vùng núi Lạng Sơn kéo sang đến Sơn La, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Trong tối 27/3, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc bộ mưa nhỏ về đêm, nhưng từ ngày 28/3, khi yếu tố gây mưa mở rộng khắp miền Bắc thì khu vực này cũng chuyển mưa nhỏ, mưa rào nhẹ liên tiếp trong 2 ngày 28-29/3.

Trên biển, do áp cao lục địa cường độ ổn định gây ra trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình nên khu vực ngoài Trung bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Bắc cấp 4-5. Riêng Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27/3 và ngày 28/3 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày 28/3 có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 97%. Đêm 27/3, chỉ có mưa nhỏ một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở mức 19-21 độ C. Sáng 28/3, trời Hà Nội nhiều mây, âm u nhưng tạnh ráo, dù vậy nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 27 độ C, ban đêm trời se lạnh 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 93%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 50 - 93%.Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 48 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất 32- 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Bắc Bộ mưa to cục bộ, Nam Bộ nắng nóng gia tăng
Bắc Bộ mưa to cục bộ, Nam Bộ nắng nóng gia tăng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đầu tuần thời tiết miền Bắc ít biến đổi, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái có sương mù, sương mù nhẹ và mưa nhỏ một vài nơi vào buổi sáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN