Lật thuyền khi đi ngắm cảnh trên sông, hai cha con bị tử vong

Tối 18/12, lãnh đạo xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, sau hơn 2 giờ đồng hồ triển khai tìm kiếm, chính quyền địa phường cùng lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị đuối nước tại khu vực sông Hoàng Mai.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm thi thể nạn nhân đoạn khúc sông Hoàng Mai địa phận xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Ảnh: TTXVN phát

Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hoàng (44 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Thủy (5 tuổi), trú tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, chiếc thuyền chở 7 người (3 trẻ em và 4 người lớn) đi ngắm cảnh trên sông Hoàng Mai, khi đến đoạn chảy qua xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã bất ngờ bị lật úp. 5 người đã bơi được vào bờ, riêng hai bố con anh Nguyễn Văn Hoàng bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9 triển khai lực lượng cùng các trang thiết bị chuyên dụng, nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan, triển khai các đội hình tìm kiếm nạn nhân.

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực các nạn nhân mất tích nước sâu và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể hai nạn nhân.

Tá Chuyên (TTXVN)
Ngư dân Bình Định cứu một người Đức đuối nước trên biển
Ngư dân Bình Định cứu một người Đức đuối nước trên biển

Lúc 15 giờ 30 ngày 7/12, tại Đồn Biên phòng Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã làm thủ tục tiếp nhận ông DR. Mchael Haas (61 tuổi, quốc tịch Đức) do tàu cá BĐ 97585 TS của ông Nguyễn Hữu Thế, trú xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đưa vào bờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN