Lào Cai: Mưa đá bất thường tại huyện Si Ma Cai làm nhiều nhà bị sập, tốc mái

Chiều tối 12/8/2019, trên địa bàn xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) xảy ra hiện tượng mưa đá kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh khiến 3 ngôi nhà bị sập, tốc mái hư hỏng nặng; nhiều ngôi nhà bị thủng mái, ước thiệt hại ban đầu trên 30 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên hiện tượng mưa đá xuất hiện bất thường vào thời điểm hè chuyển sang thu tại Si Ma Cai. 

Chú thích ảnh
Mưa đá kèm theo mưa lớn, gió giật cây đổ làm sập nhà dân. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Mưa đá làm vỡ nhiều mái ngói của người dân. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Mưa đá làm ảnh hưởng đến cây tam thất non đang sinh trưởng. Ảnh: TTXVN phát
TTXVN/Báo Tin tức
Lào Cai nỗ lực đưa dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị lũ
Lào Cai nỗ lực đưa dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị lũ

Công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại luôn được tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng, nhất là công tác di chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành tại địa phương, công tác này trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN