Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 16/7, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong chiều tối và đêm 16/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50mm/12h, có nơi trên 70mm/12h, trong mưa dông cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 16 và ngày 17/7:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, riêng Hòa Bình 34 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, đồng bằng và trung du 35 - 37 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 34 - 37 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nguy cơ có lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C; cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 48 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 34 - 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 59 - 98%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Trên biển, từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang, vùng Giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật manh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4 - 5.

Từ Bình Thuận đến Cà Mau, Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông chiều 17/7 có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 - 10km. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4; riêng phía Đông cấp 4 - 5, từ chiều 17/7 mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Thời tiết ngày 16/7: Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ
Thời tiết ngày 16/7: Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 16/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN