Tăng cường cho gia súc ăn rơm khô để phòng chống rét, dịch bệnh. Ảnh Hồng Ninh/TTXVN
Huyện biên giới Bát Xát thường xuyên xảy ra hiện tượng băng giá, sương muối tại các xã vùng cao như Y Tý, A Lù, A Mú Sung..., ảnh hưởng không nhỏ tới cây trồng, vật nuôi trên địa bàn. Trong những ngày này, nhiệt độ ở các xã trên luôn dao động ở mức từ 2 đến 8 độ C. Ngành nông nghiệp địa phương thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền tới bà con nông dân để bảo vệ sức khỏe cho hơn 21.000 con đại gia súc.
Với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi gia súc, thường xuyên theo dõi thời tiết qua báo, đài, ngay từ đầu đợt rét đậm vừa qua, anh Vàng Láo San, thôn Y Giang, xã A Mú Sung đã chủ động vệ sinh chuồng trại, đưa đàn trâu về chuồng và cho trâu ăn cỏ voi trong vườn nhà cùng với rơm rạ tích trữ từ vụ mùa vừa qua, nên đàn trâu của gia đình anh đều có sức khỏe tốt.
Anh San cho biết: "Mùa đông này, để chống rét cho cho trâu, nhà dự trữ sẵn rơm và cắt cỏ voi cho trâu ăn. Mấy hôm nay lạnh quá, gia đình không thả trâu mà nhốt ở trong chuồng che bạt kín gió giữ ấm cho đàn”. Cùng với việc tích cực bổ sung thức ăn cho vật nuôi đủ no, vào những ngày đông giá rét này, gia đình anh Đào Văn Dương, Khu đồi Dẻ, xã A Mú Sung đã chủ động xây dựng chuồng trại kiên cố, che bạt chắn gió cho vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm. Anh Dương chia sẻ, ngoài dự trữ thức ăn như cỏ, gia đình làm thêm chuối ủ ngô cho trâu ăn để tăng cường dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, bảo đảm chống rét cho trâu. Chính vì thế những ngày qua, dù nhiệt độ giảm sâu nhưng trâu của gia đình anh vẫn khỏe mạnh.
Ông Bùi Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã A Mú Sung cho biết, hàng tuần, hàng tháng, xã họp, xây dựng kế hoạch giao cho Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tập trung phối hợp với các trưởng thôn đến tuyên truyền, vận động cho các hộ chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn cho đàn gia súc và quây kín chuồng trại; tạo nguồn nhiệt sưởi ấm cho vật nuôi khi nhiệt độ giảm xuống thấp, thời tiết chuyển lạnh, rét để đảm bảo cho đàn gia súc trong mùa đông không bị chết rét.
Chủ động bám sát và nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương để có phương án kịp thời giảm thiểu thiệt hại, ông Lý Khánh Lâm, Trưởng Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát cho biết, những ngày qua, khi nhiệt độ xuống thấp, phòng đã chủ động phối hợp với Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Lào Cai kiểm tra một số xã vùng cao có nhiệt độ thấp như Y Tý, Sàng Ma Sao, A Lù, A Mú Sung. Qua kiểm tra đánh giá cơ bản các xã công tác tích trữ thức ăn chăn nuôi cũng như công tác phòng, chống rét cơ bản đảm bảo.
Tại huyện vùng cao Mường Khương, những ngày qua, trời rét buốt, sương mù dày đặc. Để bảo vệ gia súc của gia đình, trước khi ăn Tết, gia đình chị Hoàng Thị Hương, thôn Văng Leng, xã Tung Chung Phố đã đưa trâu từ lán ở nương về nhốt tại chuồng để tránh rét. Ngoài việc dùng bạt quây kín nơi nhốt gia súc, khoác chăn cho trâu, chị còn chủ động cắt cỏ voi, nấu cám ấm nóng cho trâu ăn và bổ sung thêm thức ăn tinh để tăng sức đề kháng cho trâu. Chị Hương cho biết, con trâu là tài sản lớn của gia đình, vì vậy bảo vệ sức khỏe cho trâu trong mùa rét là công việc được ưu tiên suốt nhiều năm nay.
Hiện nay, tổng đàn đại gia súc của toàn huyện Mường Khương là hơn 11.000 con. Ông Lê Thanh Hoa, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Khương cho biết, huyện thành lập các tổ công tác đến các xã để kiểm tra công tác phòng, chống đói rét cho đàn gia súc. Hầu hết các hộ chăn nuôi thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, chủ động che chắn chuồng trại, tích trữ thức ăn cho gia súc, đặc biệt là không thả rông gia súc. Ngoài ra, để bảo đảm cho đàn gia súc tránh dịch bệnh, đề kháng tốt chống chọi với giá rét, trước đó cán bộ thú y huyện Mường Khương đã làm tốt công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi. Các hộ chăn nuôi chủ động tiêm phòng để bảo vệ đàn gia súc khỏe mạnh.
Với những diễn biến bất thường của thời tiết, để chủ động ứng phó với đợt rét này, trước đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã yêu cầu các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi gia cố chuồng trại, dự trữ nguồn thức ăn, đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng không để vật nuôi bị đói, khát; không chăn thả, không cho trâu, bò làm việc khi xảy ra rét đậm, rét hại (khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C…). Người dân chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng trên các diện tích đã trồng, cấy; tuyệt đối không gieo hạt vào những ngày nhiệt độ dưới 13 độ; đồng thời chủ động phương án gieo trồng, chuẩn bị nguồn giống dự trữ, điều chỉnh mùa vụ, tăng vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; chuyển đổi cây trồng thích ứng với tình hình thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi; chủ động thành lập, tổ chức các đoàn kiểm tra tại cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại để bảo vệ sản xuất nông - lâm nghiệp.