Lãnh đạo Chính phủ và TP Hồ Chí Minh đặt niềm tin vào sức mạnh kiến tạo của thanh niên

Sáng 25/11, Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ với chủ đề "Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW" đã chính thức khai mạc tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Chính phủ và TP Hồ Chí Minh đặt niềm tin vào sức mạnh kiến tạo của thanh niên.

Với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, chính quyền TP Hồ Chí Minh, sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), UNESCO, cùng hơn 500 thanh niên ưu tú, đã khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong công cuộc chuyển đổi xanh và số, hướng tới mục tiêu Việt Nam phát triển hùng cường vào năm 2045.

Đây là hoạt động mở màn đặc biệt, khởi động cho Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, nơi các nhà lãnh đạo và thanh niên cùng đối thoại, chia sẻ tầm nhìn về tương lai trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững.

Khai mạc Talkshow, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đánh giá cao sáng kiến khi dành riêng một diễn đàn cho thế hệ trẻ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025; đồng thời khẳng định: "Tôi có niềm tin son sắt rằng, Thế hệ thông minh đương thời của Việt Nam, với sự hỗ trợ từ Chính phủ, chính quyền các cấp, sự đồng hành của các đối tác quốc tế và ngọn lửa nhiệt huyết của TP Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ viết nên những kỳ tích mới. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích của đất nước”.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, phát biểu khai mạc Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Để Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2045, Chính phủ đang quyết liệt triển khai các quyết sách mang tính lịch sử. Trong đó, tập trung vào ba đột phá chiến lược: Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, coi đây là động lực quan trọng nhất. Đột phá phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (lực lượng dân số vàng). Phát triển kinh tế tư nhân, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng khẳng định lợi thế lớn nhất của Việt Nam chính là hơn 100 triệu con người, nhất là thế hệ trẻ thông minh, sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, dân số vàng không thể tự chuyển hóa thành tư duy vàng hay năng lực vàng, nếu như thế hệ trẻ không chủ động vươn lên để theo kịp các xu thế phát triển của thời đại.

Từ đó, Phó Thủ tướng gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: "Tôi đề nghị các bạn nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của bản thân mình... Không ai có thể chuẩn bị tương lai cho người trẻ tốt hơn là chính các bạn trẻ".

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khai mạc.

Về phía TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế của thành phố phấn đấu là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn nhất của Việt Nam. Thành phố đang đóng vai trò đầu tàu thực hiện đột phá nhằm đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch TP Hồ Chí Minh cho biết, theo Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội XI, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một siêu đô thị thông minh, phát triển bền vững, có tầm cỡ khu vực và quốc tế, đồng thời là điểm đến lý tưởng cho thế hệ trẻ thoả sức hoài chí, phát huy trí tuệ và tài năng của mình, cống hiến cho thành phố.

Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi nhất về thể chế, phân cấp, phân quyền, trao nhiều cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho thành phố. Những cơ chế này, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thu hút trọng dụng nhân tài là nền tảng để thành phố vươn mình mạnh mẽ.

"Chính phủ và thành phố cam kết tạo ra sân chơi, nhưng chính các bạn mới là những người kiến tạo nên cuộc chơi và quyết định sự thắng lợi của quốc gia", Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định.

Chú thích ảnh
Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chia sẻ tại diễn đàn.

Talkshow tập trung truyền tải ba nội dung cốt lõi: Nhận diện bối cảnh toàn cầu trong kỷ nguyên số, những xu thế lớn định hình tương lai và vai trò của người trẻ trong tiến trình chuyển đổi xanh - bền vững; Phân tích thách thức và cơ hội của giới trẻ Việt Nam và quốc tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu; Kêu gọi hành động từ các bên liên quan, khẳng định vai trò dẫn dắt của Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai mạc.

Từ góc độ quốc tế, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đã mang đến góc nhìn toàn cầu về chuyển đổi xanh và số, phát triển nhân tài và trách nhiệm xã hội, khơi dậy tinh thần của giới trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi xanh và số, hướng tới phát triển bền vững dưới góc nhìn toàn cầu.

Kết luận tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn mong muốn: “Câu nói "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" vẫn còn nguyên giá trị hôm nay. Tôi mong thông điệp này không dừng lại trong khán phòng 500 người ở đây mà lan tỏa tới mọi bạn trẻ Việt Nam và trong khu vực, những người đang và sẽ kiến tạo tương lai thông minh, xanh và bền vững cho đất nước".

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 khai mạc với quy trình an ninh siết chặt
Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 khai mạc với quy trình an ninh siết chặt

Sáng 25/11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 chính thức bước vào phiên làm việc đầu tiên trong không khí khẩn trương và an ninh được siết chặt. Tất cả hạng mục chuẩn bị từ an ninh, hậu cần đến kỹ thuật đều đã hoàn tất, bảo đảm sự kiện quốc tế diễn ra an toàn, trang trọng và đúng kế hoạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN