“Lắng nghe trẻ em nói”

Đó là chủ đề tháng trẻ em năm 2015 diễn ra từ ngày 1-30/6, do Bộ Lao động Thương binh, Xã hội (LĐTBXH) phát động.


Lãnh đạo Bộ LĐTBXH giới thiệu tháng hành động vì trẻ em trong tháng 6


Theo Cục Bảo vệ trẻ em (Bộ LĐTBXH), trong những năm qua, 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em theo Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (quyền được bảo vệ, sống còn, phát triển và tham gia của trẻ em) đã đang được thực hiện. Tuy nhiên việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em chưa sâu rộng, sự tham gia của trẻ em còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, trong tháng hành động vì trẻ em diễn ra trong tháng 6 sẽ là cơ hội để trẻ em được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến, tham gia các hoạt động xã hội.


Trong tháng 6 cũng là dịp nghỉ hè, các ban ngành đoàn thể, địa phương sẽ triển khai chương trình “Mùa hè, mùa an toàn cho trẻ em” với việc đảm bảo an toàn tại các điểm vui chơi, tổ chức các hoạt động vui chơi tại cơ sở để quản lý, giám sát trẻ em, qua đó giảm số trẻ thương tích, tử vong, nhất là tai nạn do đuối nước.


Theo bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh, Xã hội (LĐTBXH), cũng trong dịp này, các địa phương sẽ tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp và các hoạt động tham vấn ý kiến trẻ em hướng đến Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 4 tổ chức vào tháng 8/2015.


XC

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp 1/6
Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp 1/6

Hơn 200 phần quà (ba lô, bánh kẹo và tiền mặt), trị giá hơn 100 triệu đồng, đã được trao tặng cho các bệnh nhi thuộc khoa nội Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN