La Vân sống chung với bãi rác ô nhiễm

Nhiều năm nay, hơn 630 hộ với gần 3.000 người dân ở thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi phải gồng mình sống chung với ô nhiễm môi trường từ bãi xử lý rác thải phía Nam huyện Đức Phổ.

 

Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, lượng rác cả huyện tập trung về đây khiến ô nhiễm môi trường càng thêm trầm trọng. Người dân đang phải sống chung với ô nhiễm môi trường đã phản ánh nhiều lần nhưng từ huyện đến tỉnh vẫn chưa có giải pháp để xử lý triệt để.


Bãi xử lý rác thải phía Nam huyện Đức Phổ rộng 1,3 ha nằm trên núi Đá Heo, thôn La Vân. Mỗi ngày, nơi đây thu gom và xử lý hàng chục tấn rác thải rắn, rác sinh hoạt của huyện. Bà Phạm Thị Long ở thôn La Vân, sống gần khu vực bãi rác cho biết: Vào những ngày nắng nóng, khói bụi do đốt rác và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mỗi khi trời mưa, nước rỉ từ bãi rác chảy lênh láng xuống ruộng đồng và khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhất là 5/21 ha ruộng dưới chân núi gần bãi rác đến mùa vụ bà con đi làm gây ngứa lở cả chân, những nhà gần bãi rác, ruồi nhặng bu bám đầy nhà... Theo bà Trần Thị Én, ở thôn La Vân, nước thải từ bãi rác này đã thẩm thấu, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của bà con. Bà con mong các cấp giải quyết xử lý sớm tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây.

Ông Nguyễn Duy Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho biết, xã Phổ Thạnh đã nhiều lần phản ánh những bức xúc của bà con và đề nghị huyện Đức Phổ có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây. Theo ông Trinh, rác được chở tới bãi này, hiện chỉ được phơi rồi đốt, không đúng theo thiết kế là phun hóa chất rồi chôn lấp. Chính quyền địa phương mong muốn cấp có thẩm quyền triển khai các hạng mục tiếp theo như: xây bể thu gom nước thải từ bãi rác và chôn lấp theo quy định.


Bãi xử lý chất thải phía Nam huyện Đức Phổ trước đây được qui hoạch chỉ là điểm tập kết và xử lý rác thải của 3 xã: Phổ Châu, Phổ Thạnh và Phổ Khánh. Thế nhưng, kể từ ngày bãi rác gần trung tâm huyện bị đóng cửa, bãi rác này trở thành điểm tập kết và xử lý rác thải chung của cả huyện. Khối lượng rác quá nhiều và qui trình xử lý không đảm bảo vệ sinh khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.


Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết, địa phương đang quy hoạch xây dựng bãi xử lý rác thải trung tâm của huyện tại xã Phổ Nhơn, rộng hơn 10 ha với nguồn kinh phí khoảng 35 tỷ đồng nhưng đến nay dự án còn nằm trên giấy. Về lâu dài, chúng tôi xin ý kiến UBND tỉnh, kêu gọi các nhà đầu tư và xin vốn ngân sách cấp trên để thực hiện; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xây dựng khu xử lý rác thải Phổ Nhơn phục vụ cho toàn huyện, đảm bảo đúng qui chuẩn. Còn tại bãi xử lý rác thải phía Nam huyện Đức Phổ, trước mắt, xử lý tình thế bằng cách xây dựng bãi thu gom nước thải và phải xử lý theo thiết kế.


Trong khi bãi xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh tại trung tâm huyện chưa được xây dựng thì hàng ngày, người dân thôn La Vân vẫn phải sống chung với nạn ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.


Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN