Kịp thời đưa 4 thuyền viên người nước ngoài bị thương vào bờ điều trị

15 giờ 30 phút ngày 22/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa các thuyền viên gặp nạn của tàu Chemsinyoo về cập cảng Nha Trang, Khánh Hòa. Các thuyền viên bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Chú thích ảnh
Cán bộ của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa thuyền viên bị thương của tàu nước ngoài cập cảng Nha Trang, Khánh Hòa chiều 22/12. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 21/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin tàu Chemsinyoo (quốc tịch Marshall Islands, số IMO 9248461), chở hóa chất, đang trong hành trình từ Singapore đi Trung Quốc, có thuyền viên gặp nạn. Vị trí gặp nạn cách Nha Trang 99 hải lý về hướng Đông Nam.

Thuyền trưởng tàu Chemsinyoo đề nghị được hỗ trợ y tế và đưa các thuyền viên bị thương về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. Cụ thể, trên tàu có 1 thuyền viên tử vong là Henoc Ferdy Tololiu (sinh năm 1988, quốc tịch Indonesia; chức danh thợ máy) và 4 thuyền viên gồm: Liang Pengxiang (sinh năm 1972), Yang Zhaofeng (sinh năm 1987), cả hai đều mang quốc tịch Trung Quốc; Mohammad Rizazul và Ahmed Shamim (cả 2 đều sinh năm 1994, quốc tịch Bangladesh), bị thương nặng trong quá trình lao động, rất nguy hiểm đến tính mạng. 

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm giữ liên lạc thường xuyên, trực tiếp với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên. Tuy nhiên tình hình sức khỏe bệnh nhân ngày càng chuyển biến xấu. Trước tình huống khẩn cấp, Trung tâm đã điều động các phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hiện đang ứng trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế kịp thời lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Sau một thời gian vượt sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 14, với tinh thần quả cảm và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cứu nạn hàng hải đã nhanh chóng tiếp cận được tàu Chemsinyoo và khẩn trương thực hiện sơ cấp cứu cho các thuyền viên bị thương.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện các quy trình kiểm dịch khắt khe với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc cử cán bộ y tế và bố trí các trang thiết bị y tế phòng dịch cũng như công tác phòng ngừa một cách tốt nhất để đảm bảo tiếp nhận bệnh nhân đưa về bờ cấp cứu.

Phan Sáu (TTXVN)
Đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 5 thuyền viên bị tai nạn trên tàu hàng CHEM SINYOO
Đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 5 thuyền viên bị tai nạn trên tàu hàng CHEM SINYOO

Sáng 22/12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 5 thuyền viên bị tai nạn phòng máy trên tàu hàng CHEM SINYOO (chưa xác định quốc tịch).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN