Kiên Giang: Tái diễn nạn khai thác các bãi nuôi sò trái phép

Gần đây, tình trạng ngư dân vào các bãi nuôi sò lông, sò lụa trên vùng biển của các hợp tác xã tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để khai thác lại tái diễn phức tạp, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Ngày 18/1, bất chấp sự ngăn chặn, phản đối của các thành viên Hợp tác xã ở xã Bình Trị, Bình An, Sơn Hải, huyện Kiên Lương, nhiều ngư dân đã đưa ghe cào vào và dùng ngư cụ khai thác bãi sò thuộc quản lý của Hợp tác xã. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng gồm Biên phòng, Công an và một số ngành chức năng của huyện Kiên Lương đã bắt giữ 5 tàu đưa về xã Sơn Hải để xử lý. Lập tức khoảng 17 tàu khác với hàng chục ngư dân đến xã Sơn Hải đòi thả người và phương tiện. Sau khi được giải thích của ngành chức năng, các ngư dân đã về. Sự việc vừa lắng, những ngày sau, một số tàu cá khác lại tiếp tục vào bãi nuôi sò để cào cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Ông Giang Thanh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cho biết, vùng biển mà các tàu vào cào sò trên địa bàn xã Bình An, Bình Trị và Sơn Hải đã được giao cho các cá nhân, tập thể thuê nuôi sò nhiều năm nay, có các hợp đồng cho thuê, giao mặt nước biển. Vì vậy, hành vi tự ý vào bãi nuôi sò để cào là vi phạm, gây mất an ninh trật tự.

Hàng năm, vào tháng 1 đến tháng 5 là thời điểm sò xuất hiện rất nhiều trên vùng biển xã Bình Trị, Bình An và Sơn Hải. Trước đây, khi chưa giao cho cá nhân quản lý, sử dụng, sò là nguồn sống của ngư dân. Vì vậy, khi giao cho tổ chức, cá nhân nuôi sò, ngư dân mất nguồn thu. Đây là lý do khiến ngư dân vào các bãi nuôi sò để khai thác, bất chấp sự ngăn cản.

Theo ông Giang Thanh Khoa, lãnh đạo huyện Kiên Lương đã tổ chức đối thoại trực tiếp với ngư dân. Ngư dân cho rằng, vùng biển mà họ vào khai thác sò nằm ngoài khu vực của các cá nhân, tổ chức thuê khoanh nuôi. Để tránh tình trạng này kéo dài, gây mất an ninh trật tự, đoàn công tác của huyện Kiên Lương đã thống nhất sẽ tiến hành đo đạc vị trí các cá tổ chức, cá nhân thuê khoanh nuôi. Từ nay đến khi đo đạc phân ranh vị trí, ngư dân không được dùng tàu đánh cá vào các bãi sò để khai thác, nếu tiếp tục vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.


Hiện nay, địa bàn các xã Sơn Hải, Bình Trị, Bình An, huyện Kiên Lương có khoảng 1.000 ha nuôi sò lông, sò lụa trên mặt nước biển được tổ chức, cá nhân thuê nuôi.

Lê Sen (TTXVN)
Quảng Ninh bắt giữ 7 tàu khai thác thủy sản trái phép
Quảng Ninh bắt giữ 7 tàu khai thác thủy sản trái phép

Đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai đã phát hiện và bắt giữ 3 tàu vỏ gỗ đang có hành vi tàng trữ, dùng công cụ kích điện, lưới rê để khai thác thủy sản trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN