Không khí lạnh gây mưa dông nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 13/11, không khí lạnh bao trùm hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại trạm đảo Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm đảo Hòn Ngư có gió giật mạnh cấp 8; trạm đảo Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Chú thích ảnh
Học sinh được cha mẹ trang bị thêm đồ ấm khi ra ngoài trời. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Cơ quan khí tượng dự báo, tối và đêm 13/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 17-19 độ C.

Từ tối 13 - 17/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông; từ ngày 14/11 khu vực Hà Tĩnh mưa lớn giảm dần; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các chuyên gia lưu ý người dân, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị do mưa lớn.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. 

Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Trên biển, tại trạm đảo Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm đảo Hòn Ngư có gió giật mạnh cấp 8; trạm đảo Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Ngoài ra, đêm và ngày 14/11, ở vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 14 và ngày 15/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả khu vực Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo đêm 13, ngày 14/11:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi; rong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Không khí lạnh tăng cường, nhiều khu vực có mưa dông
Không khí lạnh tăng cường, nhiều khu vực có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 11/11, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN