Khai mạc Phiên chợ hàng Việt tại Bình Gia

Tối 3/11, tại Sân vận động Trung tâm huyện Bình Gia, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp UBND huyện Bình Gia, Công ty Cổ phần truyền thông hội chợ quốc tế HZC tổ chức khai mạc phiên chợ hàng Việt về nông thôn - Hội chợ thương mại 2015 tại huyện Bình Gia.


Quang cảnh lễ khai mạc.

Dự lễ và cắt băng khai mạc có đồng chí Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Đồng chí Dương Công Vĩ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Gia; Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban tổ chức Chương trình.

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn - Hội chợ thương mại 2015 tại huyện Bình Gia có quy mô 150 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 30 gian hàng thuộc phiên chợ hàng Việt Nam với nhiều sản phẩm chất lượng cao, phong phú, đa dạng chủng loại phục vụ nhu cầu trong sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Trong thời gian diễn ra phiên chợ, cùng với các hoạt động trưng bày, mua bán sản phầm hàng hóa, còn có các chương trình văn nghệ hàng đêm đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Phiên chợ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trong cả nước, đặc biệt là doanh nghiệp Lạng Sơn quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm hiểu thông tin khách hàng, thị trường, tìm kiếm đối tác và ký kết hợp đồng kinh doanh.

Và cũng là cơ hội để người tiêu dùng huyện Bình Gia mua sắm, sử dụng các sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng cao với giá cả phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán của người dân địa phương.

Tại Lễ Khai mạc, ban tổ chức đã trao 10 suất quà cho các cháu học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Bình Gia. Công ty Cổ phần truyền thông hội chợ quốc tế HZC tặng trường Mầm non xã Hoàng Văn Thụ 2 triệu đồng.

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn - Hội chợ thương mại 2015 huyện Bình Gia là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 11855/2014/QĐ-BCT và chương trình Xúc tiến thương mại địa phương theo Quyết định số 345/2014/QĐ- SCT của Sở Công Thương Lạng Sơn.

Đông đảo người dân đã tham dự hội chợ.

Theo đó, các phiên chợ - hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn trong năm 2015 được tổ chức lần lượt tại các huyện: Đình Lập, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động.

Được biết, phiên chợ hàng Việt – Hội chợ thương mại thứ nhất đã được tổ chức tại trấn Đình Lập, huyện Đình Lập từ ngày 6 - 13/10; phiên thứ hai từ ngày 24/10 - 1/11 tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt trên địa bàn tỉnh và cả nước tham gia bày bán, giới thiệu sản phẩm.

Các phiên chợ - hội chợ này cũng thu hút một lượng lớn người dân các dân tộc trên địa bàn các huyện tới tham quan, mua sắm. Sau phiên chợ tại thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia từ ngày 3 - 10/11, dự kiến các phiên chợ tương tự sẽ diễn ra tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan từ ngày 12-19/11 và thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng từ ngày 21-28/11.

PV
Để hàng Việt gần hơn với người Việt
Để hàng Việt gần hơn với người Việt

Là tỉnh miền núi, biên giới, giao thông đi lại giữa các huyện gặp nhiều khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt, Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn đã có những cách làm khá mới, kết hợp việc tổ chức hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại với các phiên chợ Việt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN