Huyện đảo Cô Tô có thể được cấp điện trở lại vào ngày 30/6

Mặc dù, một số địa phương trong tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn kéo dài, song thời tiết ở khu vực vùng biển Vân Đồn và Cô Tô vẫn đảm bảo cho việc triển khai khắc phục sự cố sét đánh hỏng đường dây dẫn điện 22 kV khiến toàn đảo Cô Tô mất điện.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác khắc phục sự cố mất điện. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) Trần Như Long, công việc khắc phục sự cố điện đang được triển khai đúng tiến độ, với điều kiện như hiện nay có khả năng hoàn thành trong ngày 30/6, khi đó huyện đảo Cô Tô sẽ sớm được cấp điện trở lại.

Hiện, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã xác định được vị trí xảy ra sự cố hỏng cáp điện ngầm nằm cách đảo Ba Mùn (huyện Vân Đồn) khoảng 600 m. Đội thợ lặn đang thay phiên nhau tập trung tìm kiếm sợi cáp điện bị hỏng để đảm bảo sức khỏe làm việc những ngày tới trên khu vực biển.

Trước đó, từ 14 -  20 giờ 45 phút, ngày 26/6 Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh đã huy động 50 chuyến tàu liên tục chở toàn bộ 5.500 khách du lịch từ Cô Tô về đất liền sau 3 ngày lưu trú lại trên đảo do thời tiết xấu. Điều này, khiến áp lực về điện và nước ở Cô Tô cũng giảm mạnh.

Chính quyền địa phương cũng sớm ra khuyến cáo khách du lịch hạn chế ra đảo Cô Tô trong những ngày đảo bị mất điện nhằm giảm áp lực về việc cấp điện, cấp nước sinh hoạt trên đảo.

Như TTXVN đưa tin, hồi 13 giờ 37 phút ngày 18/6, do mưa sét làm hỏng đường dây truyền tải điện 22KV cấp điện cho huyện Cô Tô và 5 xã đảo của huyện Vân Đồn. Ngay sau sự cố, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tập trung lực lượng triển khai kiểm tra khắc phục sự cố. Đến 6 giờ 50 phút ngày 19/6 đã khôi phục cấp điện trở lại cho 5 xã đảo ở huyện Vân Đồn.

Văn Đức (TTXVN)
Hơn 5.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô trở về đất liền
Hơn 5.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô trở về đất liền

Chiều 26/6, đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời tiết trên biển đang dần ổn định, gió giật cấp 5, vì vậy vào lúc 14 giờ cùng ngày, Cảng vụ đã cấp lệnh cho các tàu khách đi tuyến Vân Đồn và Cô Tô được phép đón trả khách bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN