Hoãn khai mạc Lễ hội hoa Đỗ quyên ở Sa Pa vì mưa rét

Do thời tiết mưa nhiều tại Khu du lịch Fansipan Legend (Sa Pa) vào buổi sáng, nên Lễ hội hoa Đỗ Quyên được nhiều du khách chờ đợi đã phải hoãn lại vào đầu giờ chiều hoặc sáng mai (1/4).

Theo thông tin từ Đài khí tượng và thủy văn tỉnh Lào Cai, gần sáng 31/3, không khí lạnh từ phía Bắc đã ảnh hưởng đến Lào Cai gây mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác.


Nhiệt độ các khu vực bắt đầu giảm thấp. Nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa như xã Sơn Thủy (Văn Bàn) 28mm, Sa Pa 31mm, thị trấn Bắc Hà và Bảo Hà (Bảo Yên) có mưa 32mm, Long Phúc (Bảo Yên) 48mm.


Ngày và đêm 31/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai khiến mưa gia tăng cả về lượng và diện. Vùng núi có nơi mưa vừa đến mưa to và giông mạnh; gió đông nam cấp 2, vùng cao gió đông bắc cấp 3. Các huyện vùng núi được cảnh báo đề phòng mưa lớn cục bộ sinh lũ quét bất ngờ đầu mùa mưa, trượt lở đất đá trên các sườn núi dốc. Ngoài ra, tại một số địa phương cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá trong cơn giông. Trời chuyển rét, nhiệt độ tại khu du lịch Sa Pa giảm xuống còn 9-11 độ C.


Cũng do thời tiết có mưa nhiều tại Khu du lịch Fansipan Legend (Sa Pa) vào buổi sáng, nên Lễ hội hoa Đỗ Quyên được nhiều du khách chờ đợi đã phải hoãn lại vào đầu giờ chiều hoặc sáng mai (1/4) mới có thể khai hội. Mưa cũng gây mù ở nhiều tuyến giao thông, nhất là các huyện vùng cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động lưu thông của người, phương tiện.

Hồng Ninh/TTXVN
Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ tiếp tục đổ mưa chiều và đêm 31/3
Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ tiếp tục đổ mưa chiều và đêm 31/3

Sáng 31/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ đêm qua và sáng nay đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN