Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá tại Lào Cai

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, những trận mưa đá và dông lốc diễn ra rải rác từ chiều 17 đến 19/3 đã gây nhiều thiệt hại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, một số địa phương thuộc huyện Văn Bàn, Mường Khương, Bảo Yên đã xảy ra mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông làm 183 ngôi nhà dân bị hư hỏng, trong đó có 6 nhà bị sập toàn bộ; sập đổ 1 nhà văn hóa thôn, khoảng 50m tường rào; 4 điểm trường học bị hư hại. Gió xoáy mạnh và mưa đá cũng khiến 153 ha lúa, ngô, sắn, hoa màu các loại bị rách nát, gãy đổ, vùi lấp hư hại từ 30-70%, có nơi bị mất trắng.


Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai các địa phương bị thiệt hại đã khẩn trương triển khai mọi lực lượng cứu hộ tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng. Đồng thời tìm biện pháp khôi phục các diện tích cây trồng bị hư hại, gieo trồng bổ sung các diện tích bị mất hoàn toàn, quyết không để đất trống.

Hương Thu (TTXVN/Tin Tức)
Mưa đá hạt to bằng ngón tay tiếp tục trút xuống Điện Biên
Mưa đá hạt to bằng ngón tay tiếp tục trút xuống Điện Biên

Khoảng từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 19/3, tại thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) và các địa phương giáp ranh của huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) xuất hiện giông lốc kèm theo mưa đá trên diện rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN